Mưa lớn diện rộng ở miền Bắc sẽ giảm từ chiều 1/10. Thời tiết Hà Nội vẫn có mưa to cục bộ đêm và sáng sớm 1/10. Tình trạng mưa ngập trên địa bàn Thủ đô cũng được dự báo sẽ giảm dần từ chiều cùng ngày.
- Bộ quy tắc dùng AI có trách nhiệm ra mắt tại Hà Nội
- Vì sao Bộ GD-ĐT khẳng định đình chỉ học chỉ làm đứt gãy quá trình giáo dục
- Nguy cơ sạt lở đất cao ở bốn tỉnh miền núi
Dự báo chi tiết mưa lớn và nguy cơ mưa ngập ở Hà Nội
Đêm 30/9 và sáng sớm 1/10, miền Bắc vẫn đối diện với mưa to đến rất to. Khu vực Lai Châu, Lào Cai, và phía Bắc Tuyên Quang là những nơi chịu ảnh hưởng nặng. Lượng mưa phổ biến tại các khu vực này từ 40-80mm, cá biệt có nơi vượt 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn, trên 100mm/3 giờ là rất cao.
Các khu vực còn lại của Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An cũng có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa ở đây phổ biến khoảng 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Riêng tại TP Hà Nội, đêm và sáng 1/10 vẫn có mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Thậm chí có nơi mưa rất to. Tình trạng mưa ngập trên diện rộng như đã xảy ra ngày 29/9 vẫn là mối lo. Tuy nhiên, theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn ở Hà Nội và các khu vực khác sẽ bắt đầu giảm dần từ chiều ngày 1/10.
Cập nhật diễn biến thời tiết tại Hà Nội và các khu vực khác ngày 1/10
Ngày 1/10, thời tiết Hà Nội được dự báo là nhiều mây. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 29-31 độ C. Sáng và đêm vẫn có mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Chiều và tối mưa giảm còn mưa rào và dông. Cần cảnh giác với lốc, sét và gió giật mạnh.
Tại khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ cũng có diễn biến tương tự. Sáng và đêm có mưa lớn, sau đó giảm dần. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Bắc Bộ có nơi dưới 22 độ C. Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất khoảng 24-27 độ C.
Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, trời có mây, chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào rải rác vào chiều và tối. Cần lưu ý các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá.
Người dân ở các tỉnh miền Bắc nên theo dõi sát sao các bản tin dự báo. Cần có biện pháp phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại do mưa ngập và thời tiết xấu gây ra.
Theo: Dân Trí