Site icon MUC News

Cảnh sát Đồng Nai triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gas giả quy mô lớn

Cảnh sát đột kích nơi sản xuất, kinh doanh gas giả (Ảnh: Chụp màn hình/Tiền Phong)

: Công an tỉnh Đồng Nai vừa đồng loạt kiểm tra, khám xét 10 địa điểm, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gas giả quy mô lớn. Lực lượng chức năng thu giữ hàng nghìn bình gas, nhiều xe bồn, xe tải và xác định 16 đối tượng liên quan, có dấu hiệu phạm tội theo Bộ luật Hình sự

Phát hiện đường dây sang chiết gas giả từ nguồn không rõ xuất xứ

Ngày 31/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một nhóm đối tượng chuyên thu gom khí gas từ các xe bồn vận chuyển trên tuyến khu vực kho cảng Cái Mép – Thị Vải và đường Lê Lợi, khu phố 6, phường Vũng Tàu, TPHCM.

Sau khi thu gom, số gas này được vận chuyển về các địa điểm kín đáo làm “đại bản doanh” để sang chiết, sản xuất gas giả. Các đối tượng sử dụng bồn gas cố định, chiết nạp vào vỏ bình loại 12kg và 45kg mang nhiều nhãn hiệu khác nhau, sau đó dán niêm màng co, tem nhãn giả để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Đồng loạt khám xét 10 địa điểm, thu giữ lượng lớn tang vật

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Ngay sau khi có lệnh, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động đồng loạt kiểm tra, khám xét 10 địa điểm liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán gas giả trên địa bàn tỉnh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 14 xe ô tô tải các loại, trong đó có 5 xe bồn; gần 4.000 bình gas loại 12kg và 45kg. Trong số này, hơn 2.000 bình đã được chiết nạp gas và in nhãn hiệu của nhiều hãng khác nhau.

16 đối tượng liên quan, có dấu hiệu tội phạm hình sự

Ngoài số bình gas, công an còn phát hiện hơn 3.000 niêm màng co, 3 bồn gas, 6 thùng tem nhãn, 6 máy khò nhiệt cùng nhiều thiết bị, dụng cụ phục vụ hoạt động sang chiết gas trái phép.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai xác định có 16 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Hành vi này có dấu hiệu của tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật

Theo: Tiền Phong