Nga tuyên bố Thủ tướng Đức Friedrich Merz âm mưu tấn công Nga bằng tên lửa Taurus từ Ukraine, gây lo ngại về căng thẳng leo thang.
- Ngành giáo dục TP.HCM không nhận hoa khai giảng, quyên góp ủng hộ quỹ khuyến học và đồng bào bão lụt
- Nước Mỹ cần lấp đầy nhiều vị trí việc làm trong ngành tàu chiến và bán dẫn để vượt qua Trung Quốc
- Bắt nhóm cho vay lãi suất 644%/năm thu lợi khủng
Thủ tướng Đức Merz bị Nga cáo buộc
Cơ quan Tình báo Nga (SVR) ngày 4/9 công bố thông tin gây tranh cãi. Họ cho rằng Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang lên kế hoạch tấn công Nga. Kế hoạch này liên quan đến việc cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine. Với tầm bắn 500km, tên lửa có thể đe dọa lãnh thổ Nga. SVR cáo buộc Merz hành động vì động cơ cá nhân. Họ cho rằng ông có tư tưởng thù địch với Nga, liên quan đến lịch sử Thế chiến II. Lập trường này khiến giới chính trị Đức lo ngại. Nhiều người sợ rằng hành động của Merz sẽ dẫn đến phản ứng mạnh từ Nga.
Kế hoạch tên lửa Taurus và vai trò của Đức
Theo SVR, Đức đang chuẩn bị một lô tên lửa Taurus không mang dấu hiệu nhận diện. Mục đích là để che giấu nguồn gốc vũ khí. Quân nhân Đức sẽ trực tiếp phóng tên lửa từ Ukraine. Việc huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng Taurus được cho là quá tốn thời gian. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự tham gia trực tiếp của Đức. Nhiều quan chức Đức lo sợ Nga sẽ trả đũa nếu kế hoạch này thành hiện thực. Trước đây, Đức từng nhiều lần bác bỏ việc cung cấp Taurus cho Ukraine.
Chính sách đối ngoại và tranh cãi về Merz
Thủ tướng Merz kêu gọi phương Tây làm suy yếu kinh tế Nga qua trừng phạt. Ông cho rằng chỉ viện trợ vũ khí cho Ukraine là không đủ. Merz còn công kích Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đáp lại, ông Putin cho rằng Merz đang cố trốn tránh trách nhiệm. Ông nói Đức và phương Tây chịu trách nhiệm về xung đột Ukraine. Truyền thông Đức tiết lộ ông ngoại Merz từng thuộc Đảng Quốc xã. Merz ban đầu phủ nhận mối liên hệ này. Sau đó, ông thừa nhận nhưng cho biết ông ngoại qua đời khi ông còn nhỏ.
Theo: Khai Mở