Donald Trump cáo buộc cựu Tổng thống Barack Obama dẫn đầu âm mưu gian lận bầu cử 2016 và yêu cầu xử lý nghiêm hành vi “phản quốc”.
- Stephen Miller cáo buộc Biden dùng bút tự động cấp quyền nhập cảnh cho “tội phạm” vào Hoa Kỳ
- Bão số 3 suy yếu, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
- Ngày mưa bão – ký ức tuổi thơ giản dị mà ấm áp
Trump cáo buộc Obama đứng sau âm mưu thao túng kết quả bầu cử
Ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây chú ý khi công khai cáo buộc người tiền nhiệm Barack Obama là “kẻ phản quốc”, cho rằng ông Obama đã dẫn đầu một âm mưu nhằm thay đổi kết quả bầu cử năm 2016 để ngăn ông nhậm chức và thực hiện nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên.
Phát biểu trong lúc tiếp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Phòng Bầu dục, ông Trump nhấn mạnh:
“Người cầm đầu âm mưu này là cựu Tổng thống Obama, ông Barack Hussein Obama. Ông ta có tội. Đây là hành động phản quốc. Tất cả những từ tồi tệ nhất mà bạn có thể nghĩ đến. Họ đã cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử. Họ tìm cách làm sai lệch kết quả. Họ đã làm những điều mà chưa ai từng tưởng tượng, kể cả ở các quốc gia khác.”
Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump đăng video mô phỏng cảnh ông Obama bị bắt, làm dấy lên tranh cãi gay gắt trong dư luận.
Nghi án can thiệp bầu cử và vai trò của Nga
Vào cuối năm 2016, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ theo hướng có lợi cho ông Trump. Chính quyền Obama sau đó đã trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga và áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Moskva.
Báo cáo công bố năm 2017 từ cộng đồng tình báo Mỹ đã mô tả chi tiết chiến dịch gây ảnh hưởng của Nga. Tuy nhiên, đến năm 2019, công tố viên đặc biệt Robert Mueller khẳng định không đủ bằng chứng cho thấy chiến dịch tranh cử của ông Trump thông đồng với Nga, dù vẫn khẳng định Moscow có can thiệp “sâu rộng và có hệ thống”.
Ông Trump từ lâu coi những cuộc điều tra này là vũ khí chính trị nhằm hạ bệ uy tín của mình.
Tulsi Gabbard và tuyên bố chấn động về “tin giả Nga”
Ngày 18/7, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard tuyên bố bà có bằng chứng mới cho thấy ông Obama và nội các đã chính trị hóa thông tin tình báo, dựng lên kịch bản can thiệp của Nga nhằm khởi xướng một chiến dịch lâu dài nhằm hạ bệ ông Trump.
Bà Gabbard sau đó liên tục đăng bài trên mạng xã hội, ám chỉ việc kêu gọi Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ông Obama. Theo bà, chiến dịch điều tra về Nga năm 2016 là một phần của âm mưu phản quốc với mục tiêu đảo ngược kết quả bầu cử và làm suy yếu chính quyền Trump.
“Mục tiêu của họ là lật đổ Tổng thống Trump và đảo ngược ý chí của người dân Mỹ”, Gabbard phát biểu.
Phản ứng từ phía ông Obama: “Phi lý và kỳ quặc”
Đáp lại, người phát ngôn của cựu Tổng thống Barack Obama bác bỏ toàn bộ các cáo buộc, gọi đây là “nỗ lực yếu ớt nhằm đánh lạc hướng dư luận”.
“Không có điều gì trong số tài liệu được công bố tuần trước làm suy yếu kết luận đã được công nhận rộng rãi rằng: Nga từng tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và không thao túng thành công bất kỳ lá phiếu nào.”
Phát ngôn viên cũng nhấn mạnh rằng những kết luận này đã được khẳng định lại trong báo cáo năm 2020 của Ủy ban Tình báo Thượng viện do ông Marco Rubio – khi đó là Thượng nghị sĩ – đứng đầu.
Bầu không khí chính trị Mỹ tiếp tục căng thẳng
Những tuyên bố mạnh mẽ từ ông Trump tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trong nội bộ chính trường Mỹ, đặc biệt khi chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 đang đến gần. Dù các cáo buộc chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng, cuộc tranh cãi đang dấy lên những câu hỏi lớn về tính minh bạch của hệ thống chính trị và mức độ can thiệp từ các thế lực bên ngoài.
Theo: vnexpress