Site icon MUC News

Châu Âu tìm kiếm cầu nối ngoại giao với Tổng thống Putin

Châu Âu tìm kiếm cầu nối ngoại giao với Tổng thống Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin trò chuyện với cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel năm 2017. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Liên minh Châu Âu đang nỗ lực tìm kiếm một gương mặt phù hợp để mở lại kênh đối thoại trực tiếp với Điện Kremlin nhằm tránh bị gạt khỏi các thỏa thuận.

Đối thoại Nga – Châu Âu: Những gương mặt tiềm năng trên bàn cân

Brussels rục rịch thảo luận việc tìm đặc phái viên tới Moscow từ đầu năm 2025. Giới chức Châu Âu lo ngại Mỹ và Nga sẽ tự định đoạt hòa bình cho Ukraine. Điều này có thể khiến lợi ích của khối bị gạt sang một bên hoàn toàn.

Angela Merkel hiện là ứng viên nặng ký nhất trong danh sách rút gọn này. Hôm 18/5 ,  Nói thạo tiếng Nga và có kinh nghiệm đối thoại lâu năm với ông Putin. Tuy nhiên, việc bà từng ủng hộ dự án Nord Stream 2 vẫn gây nhiều tranh cãi.

Hai gương mặt khác là Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và cựu Thủ tướng Mario Draghi. Ngược lại, bà Kaja Kallas bị loại khỏi danh sách do quan điểm quá cứng rắn. EU cần một người có thể nhìn thấu các cạm bẫy ngoại giao từ phía Nga.

Phía Nga lại bày tỏ mong muốn đàm phán thông qua ông Gerhard Schroeder. Ông là bạn thân của Tổng thống Putin và từng lãnh đạo các tập đoàn năng lượng. Tuy nhiên, Brussels khó lòng chấp nhận nhân vật có quan hệ quá mật thiết như vậy.

Ông Stubb dù sẵn sàng đối thoại nhưng vẫn giữ lập trường viện trợ quân sự mạnh mẽ. Trong khi đó, ông Draghi lại tập trung nhiều hơn vào các báo cáo năng lực cạnh tranh. Sự khác biệt về quan điểm khiến việc lựa chọn nhân sự vẫn đang bế tắc.

Điện Kremlin khẳng định luôn sẵn sàng cho một cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Moscow nhấn mạnh mọi cuộc tranh luận về nhân sự hiện nay đều chưa có ý nghĩa. Brussels cần đưa ra quyết định chính trị rõ ràng để khôi phục lại quan hệ

Theo: Báo Dân trí