Cháy tại công ty bao bì giấy ở Tân Uyên không chỉ gây sập xưởng, thiêu rụi tài sản mà còn để lại hậu quả môi trường nghiêm trọng cho khu dân cư lân cận.
- TP.HCM tạm ngừng dịch vụ xe điện 4 bánh từ ngày 1-7
- Một đêm trắng tạo nên ba hành trình sống nhờ hiến tạng
- Đâm bạn gái trọng thương, nam thanh niên bị xe tải tông tử vong
Khói dày đặc bao trùm cả khu phố sau vụ cháy
Tối 29/6, người dân khu phố Ba Tri (phường Tân Hiệp, TP Tân Uyên, Bình Dương) bất ngờ thấy trời đỏ rực và mùi khét lẹt bốc lên.
Lửa bùng phát từ nhà xưởng của một công ty bao bì giấy – nơi chứa đầy vật liệu dễ cháy như giấy cuộn, bao bì thành phẩm và bìa carton.
Chỉ trong vài phút, lửa lan mạnh, bốc lên cao hàng chục mét kèm theo cột khói đen dày đặc.
Khẩn cấp ứng cứu, giao thông hỗn loạn vì xe chữa cháy
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng xe cứu hỏa đến hiện trường.
Giao thông quanh khu vực bị phong tỏa để ưu tiên xe chuyên dụng ra vào.
Các chiến sĩ chia hướng tiếp cận từ nhiều phía, phun nước liên tục để ngăn lửa lan sang các kho chứa lân cận.
Đến hơn 21h30, đám cháy cơ bản được khống chế, song khói vẫn tiếp tục âm ỉ đến gần nửa đêm.
Không thiệt hại nhân mạng nhưng ảnh hưởng kéo dài
Vụ cháy tại công ty bao bì không gây thương vong về người, nhưng hậu quả để lại rất lớn.
Toàn bộ nhà xưởng bị hư hỏng, một phần mái tôn đổ sập, hàng tấn giấy bị cháy rụi hoàn toàn.
Điều đáng lo ngại là khói độc và bụi tro bay theo gió, phủ xuống các khu dân cư gần đó.
Nhiều người dân phản ánh bị cay mắt, khó thở, đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi.
Cảnh báo cháy nổ mùa nắng nóng và lỗ hổng phòng cháy ở doanh nghiệp
Vụ hỏa hoạn một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng cháy tại các cơ sở sản xuất.
Nhiều doanh nghiệp vẫn còn lơ là, thiếu trang thiết bị chữa cháy và chưa tổ chức tập huấn kỹ năng cho công nhân.
Trong khi đó, thời tiết nắng nóng cực đoan đang làm tăng nguy cơ cháy nổ tại các khu công nghiệp và làng nghề.
Cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp nên chủ động kiểm tra hệ thống điện, lối thoát hiểm, và tăng cường giám sát an toàn PCCC, nhất là với các ngành sản xuất bao bì, gỗ, may mặc, nơi thường có vật liệu bén lửa với mật độ cao.