Site icon MUC News

Chi phí y tế trở thành mối lo lớn nhất của người Mỹ

Chi phí khám chữa bệnh trở thành mối lo hàng đầu của người Mỹ

Y tá đo huyết áp cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Gia đình Đông Arkansas, Mỹ năm 2018. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress).


Chi phí chữa bệnh ở nhà và thực phẩm,;trở thành nỗi lo hàng đầu của người Mỹ, khi hơn 60% lo ngại không đủ khả năng chi trả dịch vụ y tế.

Chi phí chăm sóc sức khỏe leo thang;vượt các mối lo truyền thống

Chi phí khám chữa bệnh đang nổi lên như vấn đề khiến người Mỹ lo lắng nhất; vượt qua những quan tâm lâu nay như tiền thuê nhà hay giá thực phẩm. Theo khảo sát công bố ngày 29/1 của Quỹ Gia đình Kaiser (KFF); 66% người Mỹ cho biết họ lo ngại về khả năng chi trả dịch vụ y tế cho bản thân và gia đình.

Đáng chú ý; 56% người trưởng thành nhận định họ khó có thể trang trải chi phí chăm sóc sức khỏe trong vòng một năm tới. Trong khi đó; tỷ lệ người “rất lo lắng” về chi phí thực phẩm chỉ ở mức 24%; còn nhà ở và trả góp là 23%, cho thấy y tế đã trở thành áp lực tài chính lớn nhất đối với nhiều hộ gia đình.

Chuyên gia Ashley Kirzinger của KFF nhận định; chi phí y tế từng bị xem là vấn đề thứ yếu so với nhà ở hay lạm phát; nhưng hiện đã vươn lên hàng đầu trong danh sách mối quan tâm của người dân Mỹ.

Bảo hiểm y tế tăng giá; tạo áp lực chính trị

Một khảo sát khác của KFF cho thấy trong 5 năm qua; chi phí bảo hiểm y tế cho một gia đình người lao động đã tăng 26%, lên khoảng 27.000 USD mỗi năm. Trong số này; doanh nghiệp thường chi trả khoảng 75%, tương đương gần 20.000 USD, phần còn lại khoảng 7.000 USD do người lao động đóng góp.

Ngoài phí bảo hiểm; người lao động còn phải tự chi trả nhiều chi phí y tế hơn trước khi bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực, khiến gánh nặng tài chính ngày càng lớn. Giáo sư Ezekiel J. Emanuel (Đại học Pennsylvania) cho rằng điều này buộc nhiều người Mỹ phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi gọi xe cấp cứu hoặc đi khám bác sĩ; kể cả với những người đã có bảo hiểm.

Về mặt chính sách; 67% người được hỏi cho rằng Quốc hội Mỹ; hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát; đã đưa ra quyết định không phù hợp khi từ chối gia hạn các khoản trợ cấp của Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA). Khảo sát cũng cho thấy mức độ tín nhiệm dành cho đảng Dân chủ trong xử lý chính sách y tế cao hơn đảng Cộng hòa 13 điểm phần trăm. Tuy nhiên; ít nhất một phần tư số người tham gia cho biết họ không tin tưởng khả năng giải quyết vấn đề này của cả hai đảng.

Theo: VnExpress