Site icon MUC News

Chiến dịch Epic Fury: Lực lượng Viễn chinh Mỹ cận Trung Đông

Chiến dịch Epic Fury: Lực lượng Viễn chinh Mỹ cận bến Trung Đông

Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) đã chỉ huy Chiến dịch Epic Fury chống lại Iran. Hình ảnh cho thấy một vụ phóng tên lửa do bộ tư lệnh này công bố vào ngày 28 tháng 2.(Ảnh: chụp màn hình báo Epochtimes)

Mỹ phát triển thêm quân và khí tài đến Trung Đông khi Chiến dịch Epic Fury bước sang tuần thứ tư, chuẩn bị cho mọi kịch bản với phía Iran.

Chiến dịch Epic Fury: Điều tàu đổ bộ và hàng ngàn binh sĩ

Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) vừa xác nhận lực lượng Viễn chinh thủy quân lục chiến đã chính thức có mặt tại Trung Đông vào ngày 27 tháng 3 trên tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli. Ngày 28/03/2026, các binh sĩ thuộc Hải quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã tiến vào khu vực trách nhiệm của CENTCOM trên tàu tấn công bộ USS Tripoli.

Tàu USS Tripoli đóng vai trò là soái hạm của Nhóm sẵn sàng cùng một lực lượng viễn chinh thủy quân lục chiến số 31, mang theo sức mạnh quân sự đáng kể cho khu vực. Lực lượng này bao gồm khoảng 3.500 quân nhân, đi kèm với các loại máy bay vận tải, máy bay tấn công cùng hệ thống trang thiết bị tác chiến bộ và chiến thuật hiện đại.

Trước khi nhận lệnh chuyển quân đến Trung Đông cách đây khoảng hai tuần, tàu Tripoli cùng lực lượng Viễn chinh này vốn chủ sở hữu tại Nhật Bản. Đơn vị này đã phải tạm dừng các hoạt động tập trận đang diễn ra tại vùng biển gần Đài Loan để nhanh chóng chuyển đến khu vực mới theo yêu cầu từ bộ chỉ huy.

Mỹ tăng cường hiện diện quân sự để mở rộng các lựa chọn

Cùng với nhóm tàu ​​Tripoli, Washington cũng đã ra lệnh điều động tàu tấn công bộ USS Boxer thuộc lớp Wasp rời San Diego, California để hướng về phía Trung Đông. Đi cùng tàu USS Boxer vẫn còn hiện diện của hai tàu chiến khác và một sức mạnh Viễn Chinh Thủy quân lục chiến bổ sung nhằm tăng cường áp lực quân sự.

Động thái triển khai bổ sung binh sĩ và khí cụ của Lầu Năm Góc nhắm mục tiêu cung cấp mục tiêu cho Tổng thống Mỹ nhiều phương án hoạt động linh hoạt và đa dạng hơn. Hiện tại, Chiến dịch Epic Fury chống lại Iran đã sang bước tuần thứ tư nhưng thời điểm kết thúc chiến dịch vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Mặc dù Mỹ khẳng định sẵn sàng xem xét các giải pháp ngoại trừ giao tiếp nếu Iran thực sự muốn đạt được sự đồng ý, nhưng các bước chuẩn bị quân sự vẫn được thúc đẩy mạnh mẽ. Việc tăng cường lực lượng mô lớn cho thấy Washington đang chuẩn bị kỹ năng cân bằng cho mọi vấn đề bất ngờ có thể xảy ra trong bối cảnh căng thẳng hiện nay.

Theo: Epochtimes