Theo thông tin của nhà báo Maria Bartiromo thuộc đài Fox News, trong một cuộc phỏng vấn dự kiến được phát sóng hôm nay 15/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố Mỹ hoàn thành chiến dịch quân sự chống lại Iran.
- Công an bắt đối tượng trốn truy nã 40 năm lẩn trốn trong và ngoài nước
- Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia tại Lào
- Bắt thanh niên mượn rồi chiếm đoạt điện thoại của tài xế taxi
Tuyên bố bất ngờ về việc chấm dứt các hoạt động quân sự
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra tuyên bố gây chú ý về việc hoàn tất các hoạt động quân sự tại Trung Đông. Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News dự kiến phát sóng ngày 15/4, ông khẳng định cuộc chiến thực sự đã chấm dứt khi được hỏi về tình hình hiện tại. Theo thuật lại của nhà báo Maria Bartiromo, nhà lãnh đạo Mỹ đã sử dụng thì quá khứ để mô tả về các diễn biến quân sự vừa qua.,
Bối cảnh thực tế cho thấy hoạt động quân sự này đã bước sang ngày thứ 47, vượt quá khung thời gian 4 đến 6 tuần như dự kiến ban đầu. Trước đó, một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần đã được thiết lập vào ngày 7/4 nhằm tạo không gian cho các nỗ lực ngoại giao. Tuy nhiên, giới quan sát lưu ý rằng cá nhân ông Trump và Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra thông cáo chính thức bằng văn bản về tuyên bố này.
Các nỗ lực đàm phán tại Islamabad cuối tuần qua đã gặp bế tắc do những bất đồng sâu sắc về vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz. Dù vòng đàm phán đầu tiên đổ vỡ, các nguồn tin ngoại giao cho biết hai bên có thể sẽ sớm ngồi lại vào bàn thương lượng ngay trong tuần này. Một số nhà quan sát cho rằng tuyên bố chấm dứt chiến sự của ông Trump là bước đi chiến thuật nhằm hạ nhiệt căng thẳng trước vòng đối thoại mới.
Kỳ vọng về đại thỏa thuận sau Chiến dịch không kích Iran
Phó Tổng thống JD Vance hiện đang nỗ lực thúc đẩy một kế hoạch mang tên “đại thỏa thuận” với chính quyền Tehran. Phát biểu tại một sự kiện ở Georgia ngày 14/4, ông Vance bày tỏ sự lạc quan về vị thế đàm phán hiện tại của Washington. Theo giới phân tích, mục tiêu của Mỹ không chỉ là một thỏa thuận nhỏ lẻ mà là một sự dàn xếp toàn diện mang tính thay đổi căn bản quan hệ hai nước.
Nội dung cốt lõi của thỏa thuận này yêu cầu Iran phải từ bỏ hoàn toàn tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân và chấm dứt tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm. Đổi lại, Mỹ cam kết sẽ tạo điều kiện để người dân Iran có thể phát triển thịnh vượng và tái gia nhập nền kinh tế thế giới. Ông Vance khẳng định đây là sự đánh đổi cần thiết để mang lại sự ổn định lâu dài cho khu vực Trung Đông sau khi kết thúc các đợt tấn công.
Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự ưu tiên chọn Pakistan làm địa điểm cho các cuộc gặp sắp tới thay vì Geneva. Ông đánh giá cao vai trò trung gian của giới chức Pakistan và dự báo một số sự kiện quan trọng có thể xảy ra trong hai ngày tới tại địa điểm này. Việc nối lại đàm phán được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các nút thắt hiện nay, đặc biệt là quan ngại của Mỹ về tiến trình hạt nhân của Tehran.
Theo: Báo Dân trí

