Chiến dịch Quang Trung được triển khai thần tốc sau bão lũ miền Trung. Nhiều lãnh đạo công an địa phương trực tiếp đi vận động, “xin” từng vật dụng sinh hoạt.
- Kinh tế tăng tốc đưa Việt Nam tiến lên nấc thang thu nhập trung bình cao
- Hai tàu cao tốc đâm nhau trên tuyến đường ray mới 814 triệu USD, Bộ trưởng Tây Ban Nha
- Dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn, 11 học sinh ở Thái Nguyên bị khởi tố
Chiến dịch thần tốc vì chỗ ở an toàn cho người dân miền Trung
Sáng 16/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung”. Chiến dịch nhằm xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ miền Trung. Đây là đợt huy động nguồn lực quy mô lớn, triển khai trong thời gian rất ngắn.
Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, từ tháng 10 đến hết tháng 11/2025, miền Trung hứng chịu thiên tai liên tiếp. Bão lũ làm hơn 1.500 nhà bị sập, cuốn trôi. Gần 35.000 nhà khác hư hỏng nặng, không bảo đảm an toàn sinh hoạt.
Trước tình hình đó, Thủ tướng phát động “Chiến dịch Quang Trung” với yêu cầu cao nhất về tiến độ. Các bộ, ngành, địa phương làm việc theo tinh thần “3 ca, 4 kíp”. Nhiều lực lượng làm xuyên ngày đêm, vượt điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Đến ngày 30/12/2025, toàn bộ 34.759 nhà hư hỏng đã được sửa chữa xong. Hơn 97% số nhà hoàn thành sớm từ 5 đến 10 ngày. Các căn nhà xây mới cũng cơ bản hoàn thành giữa tháng 1/2026.
Lãnh đạo công an trực tiếp “xin” đồ, nâng chất lượng nhà cho dân
Một điểm nhấn đặc biệt của chiến dịch là vai trò của lực lượng Công an nhân dân. Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức cho biết toàn lực lượng vào cuộc đồng loạt. Không có cán bộ nào né tránh nhiệm vụ hay than khó.
Trong quá trình triển khai, nhiều giám đốc, phó giám đốc công an tỉnh trực tiếp vận động nguồn lực xã hội. Người thì xin cửa, người xin bát đĩa. Có nơi còn xin tủ lạnh, tivi để hỗ trợ thêm cho các hộ dân.
Nhờ sự chủ động này, giá trị thực tế của mỗi căn nhà tăng lên đáng kể. Người dân không chỉ có mái che an toàn, mà còn sớm ổn định sinh hoạt. Nhiều gia đình xúc động khi nhận bàn giao nhà trước thời hạn.
Tại Gia Lai và Đắk Lắk, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an tham gia xây dựng nhà. Hầu hết công trình hoàn thành đúng cam kết. Những căn còn lại được các địa phương quyết tâm hoàn tất trong tháng 1.
Mô hình cần chuẩn hóa cho ứng phó thiên tai lâu dài
Bộ trưởng Trần Đức Thắng đánh giá “Chiến dịch Quang Trung” là biểu tượng của tinh thần lấy dân làm gốc. Chiến dịch đặt chỗ ở và hạnh phúc của người dân lên trên hết. Đây là mô hình hành động quyết liệt, hiếm có tiền lệ.
Từ thực tiễn triển khai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị chuẩn hóa mô hình này. Việc chuẩn hóa nhằm áp dụng cho các tình huống thiên tai trong tương lai. Cách làm cần rõ trách nhiệm, minh bạch nguồn lực và bảo đảm tiến độ.
Bộ trưởng cũng đề xuất hoàn thiện chính sách hỗ trợ nhà ở chống bão lũ. Ngân sách Trung ương cần đi kèm cơ chế huy động xã hội hiệu quả. Việc hỗ trợ phải kịp thời, công khai và đúng đối tượng.
Bên cạnh đó, công tác dự báo, cảnh báo thiên tai cần được tăng cường. Quy hoạch dân cư ở vùng nguy cơ cao phải được rà soát lại. Đầu tư phòng chống sạt lở, lũ quét là yêu cầu cấp thiết lâu dài.
Với kết quả đạt được, “Chiến dịch Quang Trung” được kỳ vọng trở thành hình mẫu. Đây là nền tảng quan trọng để bảo vệ người dân trước thiên tai ngày càng khốc liệt.
Theo: Báo Dân trí

