Site icon MUC News

Chiến sự Nga – Ukraine ngày 18/7: Châu Âu chia rẽ, Trump ra tối hậu thư, Kyiv cải tổ nội các

Xung đột ở Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Ngày 18/7, xung đột Nga – Ukraine tiếp tục căng thẳng khi Mỹ gia tăng áp lực, châu Âu chia rẽ viện trợ, Kyiv cải tổ nội các và nhấn mạnh đàm phán.

Diễn biến chiến sự Nga – Ukraine ngày 18/7: Toàn cảnh căng thẳng và tính toán chiến lược

Ngày 18/7/2025, tình hình chiến sự Nga – Ukraine tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Trong khi Mỹ gia tăng sức ép và thúc đẩy các đồng minh hỗ trợ Ukraine, châu Âu lại tỏ ra chia rẽ. Dưới đây là những điểm nổi bật trong 24 giờ qua:

Pháp, Italy, Séc và Hungary từ chối tham gia mua vũ khí Mỹ

Theo hãng tin Interfax dẫn các nguồn phương Tây, Pháp, Italy, Cộng hòa Séc và Hungary đã quyết định không tham gia chương trình mua vũ khí Mỹ để hỗ trợ Ukraine, giữa lúc giao tranh leo thang ở Đông Âu.

Hiện tại, Đức và Đan Mạch là hai nước châu Âu duy nhất chính thức đồng thuận. Ngoại trưởng Đan Mạch tuyên bố sẵn sàng tài trợ, trong khi Hà Lan và các nước như Thụy Điển, Na Uy, Anh đang cân nhắc tham gia theo dự đoán của Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.

Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha ngày 16/7 khẳng định nước này sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Nga bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu. Tuyên bố này được đưa ra trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Ba Lan và Litva tại Lublin (Ba Lan).

Phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Mỹ – dưới thời Tổng thống Donald Trump – đóng vai trò trung gian quan trọng và kêu gọi phương Tây gây sức ép để thúc đẩy đàm phán.

Tổng thống Trump ra tối hậu thư cho Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư 50 ngày, yêu cầu Nga nhanh chóng đạt thỏa thuận hòa bình, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nặng nề, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu năng lượng.

Theo Politico, Trump tin rằng chiến thắng của Nga là “khó tránh khỏi” và việc hỗ trợ Ukraine lúc này là để buộc Moscow ngồi vào bàn đàm phán chứ không nhằm giành chiến thắng quân sự.

Nga giữ vững lập trường, Ukraine muốn gặp trực tiếp

Moscow tiếp tục giữ vững quan điểm chỉ đàm phán nếu đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra. Trong khi đó, Ukraine tái khẳng định mong muốn tổ chức một cuộc gặp cấp cao giữa hai bên như một bước quan trọng để đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Kế hoạch viện trợ mới của Mỹ gây chia rẽ châu Âu

Tổng thống Trump đề xuất kế hoạch “đổi vũ khí” cho Ukraine: châu Âu cung cấp vũ khí đang có cho Ukraine, đổi lại Mỹ sẽ bán thiết bị thay thế. Kế hoạch này giúp Trump tránh được rào cản trong nước nhưng khiến một số nước EU e dè.

Patriot lên đường, chiến trường căng thẳng

Tổng thống Trump xác nhận hệ thống tên lửa Patriot đã rời Mỹ và sẽ sớm đến Ukraine, thông qua Đức. Ông nhấn mạnh điều này có thể “cứu nhiều sinh mạng” và diễn ra sớm hơn dự kiến.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo hệ thống này dù hiệu quả nhưng chưa đủ để tạo bước ngoặt lớn trên chiến trường, do chưa vượt “lằn ranh đỏ” của Moscow.

Nga tấn công cơ sở gần NATO, gọi là mục tiêu hợp pháp

Theo Financial Times, Nga đã tấn công cơ sở của Boeing tại Kiev và nhà máy SKF (Thụy Điển). Những địa điểm này nằm gần biên giới với Ba Lan và Romania – hai nước thành viên NATO. Sự việc khiến liên minh phải điều động máy bay phòng thủ, lo ngại nguy cơ lan rộng.

Ukraine cải tổ nội các toàn diện

Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa công bố danh sách các ứng viên nội các mới, trong đó có việc thay thế Thủ tướng và giải thể toàn bộ chính phủ đương nhiệm. Đây là động thái được đánh giá nhằm tăng cường năng lực điều hành giữa lúc chiến sự leo thang và áp lực quốc tế gia tăng.

Nga cảnh báo học thuyết hạt nhân

Sau tuyên bố của ông Trump về việc tăng viện trợ quân sự, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/7 lên tiếng khẳng định học thuyết hạt nhân của Nga vẫn còn hiệu lực – như một lời cảnh báo ngầm đối với phương Tây.

Theo: vov