Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện 182/CĐ-TTg, yêu cầu các tỉnh, bộ ngành nhanh chóng thống kê thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ sau bão, đồng thời triển khai khẩn cấp các biện pháp khắc phục để ổn định đời sống, hạ tầng và hỗ trợ người dân.
- Người Thủ đô vật lộn đi học, đi làm trong mưa lớn sáng 30/9
- Bão số 10 gây thiệt hại lớn: 48 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà hư hỏng
- Giải cứu 13 người mắc kẹt trong trang trại ngập nước do lũ ở Thanh Hóa
Thiệt hại nghiêm trọng sau bão
Bão số 10 và mưa lũ đã gây hậu quả nặng nề ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Báo cáo sơ bộ cho thấy 53 người chết và mất tích, 139 người bị thương. Có 91 nhà bị sập hoặc trôi, hơn 144.000 căn bị tốc mái, hư hỏng. Trên 34.000 ha lúa, 10.000 ha thủy sản bị ngập úng, hàng nghìn công trình giao thông, thủy lợi, trường học và trạm y tế hư hại. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ
Công điện yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ trực tiếp hộ dân bị thiệt hại, đặc biệt gia đình có người chết, mất tích, nhà sập hoặc hư hỏng nặng. Công tác thống kê phải chính xác, không để sót đối tượng cần cứu trợ.
Địa phương cần ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, lập danh sách cụ thể để cấp phát kịp thời, giúp dân ổn định nơi ở, sản xuất.
Hành động cấp bách và thách thức và kỳ vọng
Chính phủ yêu cầu sửa chữa khẩn cấp trường học, bệnh viện, không để gián đoạn việc học và khám chữa bệnh. Bộ Nông nghiệp hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; Bộ Tài chính đảm bảo nguồn lực tài chính; lực lượng công an, quân đội phối hợp cứu hộ, di dời dân vùng nguy hiểm, xử lý hạ tầng.
Khó khăn lớn hiện nay là nhiều nơi còn ngập sâu, giao thông chia cắt, gây cản trở thống kê và cứu trợ. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt từ trung ương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và sự đồng lòng của người dân, quá trình khắc phục hậu quả bão số 10 sẽ được đẩy nhanh, giảm thiểu thiệt hại lâu dài.
Theo: Báo Chính Phủ