Site icon MUC News

Chính phủ Mỹ bước vào đợt đóng cửa dài nhất lịch sử.

Chính phủ Mỹ đóng cửa lâu nhất lịch sử

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington ngày 8/10. (Ảnh: Vnexpress)


Chính phủ Mỹ đóng cửa sang ngày thứ 36, vượt kỷ lục trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, trở thành giai đoạn tê liệt hành chính lâu nhất lịch sử nước này.

Bế tắc chính trị khiến hàng triệu người lao đao

Ngày 31/10, Chính phủ Mỹ chính thức bước sang ngày thứ 36 đóng cửa, vượt qua kỷ lục 35 ngày được thiết lập trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, trở thành đợt đóng cửa dài nhất lịch sử nước Mỹ.

Khủng hoảng bắt nguồn từ việc Quốc hội Mỹ chưa thông qua dự luật ngân sách, do bất đồng giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Việc đình trệ khiến nhiều cơ quan công quyền tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 1/10.

Theo giới quan sát, tình hình ngày càng nghiêm trọng khi hai bên chưa có dấu hiệu nhượng bộ, trong khi hàng triệu người dân bị ảnh hưởng. Khoảng 1,4 triệu nhân viên liên bang không được trả lương, nhiều chương trình phúc lợi và trợ cấp thiết yếu bị gián đoạn.

Ngành hàng không đặc biệt chịu tác động nặng nề khi kiểm soát viên không lưu và nhân viên sân bay buộc phải làm việc không lương, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn bay trong các dịp lễ cuối năm.

Tranh cãi quanh Obamacare làm bế tắc kéo dài

Trọng tâm của mâu thuẫn chính trị là Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Obamacare). Đảng Dân chủ yêu cầu gia hạn chương trình trợ cấp giúp người dân mua bảo hiểm y tế giá rẻ để đổi lấy việc thông qua ngân sách.
Tuy nhiên, đảng Cộng hòa chỉ chấp nhận thảo luận về trợ cấp Obamacare sau khi chính phủ mở cửa trở lại, khiến tiến trình đàm phán tiếp tục bế tắc.

Theo khảo sát của Yahoo/YouGov, 51% người Mỹ ủng hộ điều kiện của đảng Dân chủ, trong khi 27% đứng về phía đảng Cộng hòa. Khi được hỏi ai chịu trách nhiệm lớn nhất về việc chính phủ đóng cửa, 44% đổ lỗi cho đảng Cộng hòa, còn 35% cho rằng lỗi thuộc về đảng Dân chủ.

Theo:VnExpress