Site icon MUC News

Chở trẻ em trên ô tô: Sử dụng “thiết bị an toàn” thế nào cho đúng quy định?

Ghế trước trên ô tô là vị trí nguy hiểm nhất trong trường hợp xảy ra va chạm, vì khu vực này thường tiếp xúc trực tiếp và gần với các chướng ngại vật hoặc nguồn gây tai nạn nhiều hơn so với ghế sau (Ảnh Dân Trí)

Từ ngày 1/1/2026, quy định mới về việc chở trẻ em trên ô tô chính thức có hiệu lực. Người lái xe bắt buộc phải sử dụng và hướng dẫn sử dụng “thiết bị an toàn phù hợp” cho trẻ dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35m.

Thiết bị an toàn cho trẻ em được hiểu thế nào?

Theo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, “thiết bị an toàn” cho trẻ em là dụng cụ đảm bảo an toàn khi trẻ ngồi hoặc nằm trên ô tô, giúp giảm nguy cơ chấn thương khi xe phanh gấp hoặc va chạm.

Cụ thể, hướng dẫn của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nêu rõ:

Ngoài ra, theo khuyến cáo của Cơ quan Quản lý an toàn giao thông đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), trẻ nên tiếp tục dùng ghế hoặc đệm nâng cho đến khi cao ít nhất 1,45 mét.

Mức phạt nếu vi phạm quy định

Từ năm 2026; hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi; và cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng (theo Nghị định 168/2024).

Quy định mới nhằm nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em trên ô tô; giảm thiểu tai nạn thương tích trong các tình huống khẩn cấp, đồng thời tiệm cận chuẩn mực an toàn quốc tế

Theo: Dân Trí