Site icon MUC News

Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản bị truy tố trong vụ án kéo dài 6 năm

Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản bị truy tố trong vụ án kéo dài 6 năm

Ông Lê Thanh Thản trong phiên xét xử tháng 8 năm 2023 (Ảnh: Chụp màn hình/ VnExpress)

Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản bị truy tố với cáo buộc lừa dối khách hàng; liên quan dự án CT6 Kiến Hưng và nhiều sai phạm xây dựng.

Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản bị truy tố theo cáo buộc lừa dối khách hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội ngày 17/12 đã ban hành cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản; 75 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015. Ông Thản đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes – đơn vị làm chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng.

Ông Lê Thanh Thản bị khởi tố từ ngày 5/7/2019 và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án đã kéo dài hơn 6 năm, trải qua nhiều lần điều tra bổ sung. Trước đó, tháng 8/2023; TAND TP Hà Nội từng đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm nhưng phải trả hồ sơ để làm rõ một số nội dung chưa đủ căn cứ kết luận.

Cùng bị truy tố trong vụ án còn có nhiều cựu cán bộ quản lý địa phương và thanh tra xây dựng; gồm cựu Chủ tịch phường Kiến Hưng, hai cựu Phó Chủ tịch phường, cùng cựu lãnh đạo Thanh tra xây dựng quận Hà Đông. Nhóm này bị cáo buộc Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Bộ luật Hình sự 1999.

Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản bị truy tố liên quan sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng

Theo cáo trạng, Công ty Bemes được thành lập năm 1992;, hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, sản xuất vật liệu và kinh doanh bất động sản. Năm 2009, ông Lê Thanh Thản cùng người thân mua lại toàn bộ cổ phần Bemes; trong đó ông nắm giữ 90% vốn và giữ vai trò điều hành cao nhất.

Dự án CT6 Kiến Hưng được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào năm 2008. Theo quy hoạch, Bemes được xây dựng nhà cao 31 tầng; hai tầng hầm và khu nhà thấp tầng với tổng diện tích xây dựng được kiểm soát chặt chẽ.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, ông Thản bị cáo buộc đã chỉ đạo thi công sai quy hoạch. Cụ thể, nhiều hạng mục bị thay đổi diện tích, tăng số tầng; tăng số căn hộ và xây dựng thêm công trình không nằm trong hồ sơ được phê duyệt. Một số chức năng công trình như khách sạn; nhà trẻ cũng bị chuyển đổi trái phép sang căn hộ để bán.

Đặc biệt, tòa CT6C được xây dựng ngoài quy hoạch với hàng trăm căn hộ. Khu nhà thấp tầng cũng bị mở rộng diện tích xây dựng và tăng số căn so với phê duyệt ban đầu.

Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản bị truy tố và trách nhiệm của cán bộ quản lý

Từ năm 2011, ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc chỉ đạo quảng cáo và cung cấp thông tin không đúng về tính pháp lý dự án nhằm tạo niềm tin cho khách hàng ký hợp đồng mua bán. Trên các hợp đồng, ông Thản trực tiếp ký với tư cách Tổng giám đốc; cam kết dự án đủ điều kiện pháp lý và hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Theo thống kê, dự án CT6 Kiến Hưng có tổng cộng 1.620 căn hộ. Sau khi bán cho khách hàng; Bemes đã phối hợp làm thủ tục và được cấp sổ đỏ cho 916 căn hộ chung cư và 18 căn nhà thấp tầng. Tuy nhiên, hàng trăm căn hộ còn lại, đặc biệt tại tòa CT6C; đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận.

Cơ quan tố tụng xác định, để xảy ra các sai phạm kéo dài; còn có trách nhiệm của nhóm cán bộ phường Kiến Hưng và thanh tra xây dựng quận Hà Đông. Trong suốt quá trình xây dựng sai quy hoạch; các đơn vị này không tiến hành kiểm tra; lập biên bản hay đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

Theo: VnExpress