Hải Phòng hiện ghi nhận 66 chung cư cũ ở cấp độ nguy hiểm nhất, đòi hỏi việc di dời khẩn cấp hàng nghìn hộ dân để đảm bảo an toàn tính mạng cho cư dân.
- Ghép chanh vàng mỹ lên gốc bưởi, nông dân thanh hóa “hốt” bạc triệu
- Võ Hoàng Thành: Nam sinh lớp mười dũng cảm cứu hai người khỏi dòng nước xoáy
- Nghệ An: Nữ sinh lớp 11 tử vong sau khi cứu người đuối nước tại Cửa Lò
Chung cư cũ Hải Phòng và hiện trạng xuống cấp tại các khu tập thể
Thành phố Hải Phòng hiện có 66 chung cư cũ đang ở cấp độ nguy hiểm D, mức độ cao nhất về tình trạng hư hỏng kết cấu chịu lực. Những công trình này tập trung chủ yếu tại các phường trung tâm như Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng, với hạ tầng mục nát và tường bong tróc nghiêm trọng. Điển hình là cụm 9 tòa nhà từ A1 đến A9 tại khu Vạn Mỹ, nơi sinh sống của hơn 1.000 hộ dân suốt gần nửa thế kỷ qua. Các tòa nhà này được xây dựng từ giai đoạn 1975-1980 và đã xuống hạng từ nhiều năm trước, luôn trong tình trạng báo động về an toàn công trình.
Sau cơn bão Yagi vào năm 2024, tình trạng lún nứt tại các khu tập thể cũ trở nên tồi tệ hơn, buộc chính quyền địa phương phải thu hồi hàng trăm căn hộ. Tại khu vực Thái Phiên, các tòa chung cư A7 và A8 bị nghiêng lún vượt giới hạn cho phép, không còn đủ điều kiện để người dân tiếp tục cư trú an toàn. Những mảng tường phía ngoài bong tróc lộ rõ lớp gạch đỏ, cây dại mọc um tùm trên các kẽ nứt, tạo nên một khung cảnh hoang tàn giữa lòng thành phố. Chính quyền đã phải áp dụng các biện pháp chống đỡ tạm thời và liên tục phát đi thông báo yêu cầu người dân di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.
Chung cư cũ Hải Phòng khiến hàng nghìn hộ dân sống trong sợ hãi
Phần lớn người dân bám trụ lại các khu chung cư này là những người cao tuổi có thu nhập thấp, không có đủ điều kiện tài chính để tìm nơi ở mới. Cuộc sống của họ gói gọn trong những căn hộ chật hẹp, diện tích chỉ từ 15 đến 30 m2 và hoàn toàn không có công trình phụ riêng biệt. Việc phải sử dụng chung nhà vệ sinh và bếp ăn giữa nhiều hộ gia đình gây ra vô vàn bất tiện và mất vệ sinh trong sinh hoạt thường nhật. Để đối phó với tình trạng vữa trần rơi rụng, nhiều người phải dùng vải căng lên trần nhà hoặc dựng lưới sắt ngay trong phòng ngủ.
Tại các khu tập thể như Lam Sơn hay An Biên, hệ thống cầu thang tối tăm, nứt vỡ và hoàn toàn không có thang máy, gây khó khăn lớn cho việc đi lại. Do không gian quá nhỏ hẹp, các gia đình buộc phải cơi nới, “chuồng cọp” lấn chiếm không gian chung, điều này không chỉ làm xấu mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực cao. Những ngày nắng nóng, bầu không khí bên trong các căn hộ trở nên ngột ngạt, ẩm thấp, buộc cư dân phải ra ngoài hành lang hoặc cầu thang để hít thở khí trời. Dù điều kiện sống dưới mức tối thiểu, nhiều hộ dân vẫn phải chấp nhận rủi ro vì chưa có phương án thay thế khả thi.
Giải pháp tái định cư cho cư dân tại các khu vực nguy hiểm
Nhằm giải quyết triệt để vấn đề này, thành phố Hải Phòng đã vạch ra lộ trình di dời khoảng 7.000 hộ dân trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Mục tiêu trước mắt là tháo dỡ hoàn toàn 37 tòa chung cư cấp độ D tại các khu vực trọng điểm như Đồng Quốc Bình, Vạn Mỹ và Bình Minh trước tháng 6/2026. Việc phá dỡ các công trình hết niên hạn sử dụng là bước đi bắt buộc để cải thiện điều kiện sống và đảm bảo tính mạng cho cộng đồng. Các khu tập thể cũ nát sẽ dần được thay thế bằng những dự án mới hiện đại và an toàn hơn.
Thành phố cũng đang điều chỉnh các đề án xây dựng nhà ở xã hội để tạo quỹ nhà tái định cư cho những người dân phải rời bỏ nơi ở cũ. Một số hộ dân tại khu vực Đồng Quốc Bình đã bắt đầu được chuyển sang các khu chung cư mới như Hoàng Huy để ổn định cuộc sống. Đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền nhằm xóa bỏ các khu nhà ổ chuột, thay đổi diện mạo đô thị và mang lại không gian sống văn minh cho cư dân. Quá trình này được thực hiện dựa trên việc đánh giá thực trạng hư hỏng của từng tòa nhà để đưa ra phương án xử lý phù hợp theo quy định.
Theo: VnExpress
.

