Vụ việc chuỗi trà sữa T.P. tại Đắk Lắk tự ý in tác phẩm của họa sĩ lên 10.000 ly giấy đã khép lại bằng lời xin lỗi, tiêu hủy sản phẩm và bồi thường.
- Thay đổi lớn tuyển sinh sư phạm 2026 chỉ xét 5 nguyện vọng đầu
- Lao xe vào đám đông bến xe Đà Lạt, tài xế bị bắt khẩn cấp
- Khởi tố người đàn ông chặn đầu, chặn đuôi ô tô giữa đường ngày Tết ở Hà Tĩnh
Vi phạm bản quyền và hành động khắc phục của chuỗi trà sữa
Họa sĩ Trần Thành Đạt xác nhận chuỗi trà sữa T.P. tại thành phố Buôn Ma Thuột đã trực tiếp xin lỗi về hành vi sử dụng trái phép tác phẩm hội họa “Nhong nhong nhong”. Đây là bức vẽ linh vật ngựa mà tác giả đã ký kết hợp tác độc quyền với Nhà sách Phương Nam, tuy nhiên phía cửa hàng đã tự ý in lên khoảng 10.000 ly giấy để phục vụ kinh doanh,.
Để giải quyết mâu thuẫn theo hướng thiện chí, chuỗi trà sữa đã thực hiện bồi thường số tiền 10 triệu đồng nhằm bù đắp tổn thất về uy tín cũng như vi phạm bản quyền của các bên liên quan. Trong tổng số ly đã sản xuất, đơn vị này thừa nhận đã bán ra khoảng 1.000 sản phẩm trong dịp Tết vừa qua và tiến hành tiêu hủy toàn bộ 9.000 ly còn lại để chấm dứt sai phạm.
Bà P., chủ sở hữu chuỗi trà sữa, đã trực tiếp đến TP.HCM để làm việc và gửi lời xin lỗi chân thành đến họa sĩ Đạt cùng đại diện Nhà sách Phương Nam. Bà thừa nhận đây là một bài học đắt giá đối với cơ sở kinh doanh và mong muốn nhận được sự cảm thông để vụ việc có thể kết thúc êm đẹp ngay trong những ngày đầu năm mới,.
Vi phạm bản quyền là lời cảnh tỉnh cho giới kinh doanh
Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc chuỗi trà sữa này từng liên hệ với họa sĩ Đạt để xin phép sử dụng tranh nhưng không được chấp thuận do các điều khoản độc quyền trước đó. Mặc dù đã biết rõ tình trạng pháp lý của tác phẩm, đơn vị vẫn âm thầm khai thác thương mại, dẫn đến việc tác giả phải lên tiếng phản đối và yêu cầu ngừng sử dụng ngay khi phát hiện sản phẩm xuất hiện trên thị trường.
Trên mạng xã hội, đại diện T.P. đã công khai xin lỗi họa sĩ cùng các đơn vị liên quan vì nhận thức chưa đầy đủ về phạm vi bảo hộ bản quyền. Họ khẳng định hiện không còn sử dụng loại ly có in hình ảnh này và cam kết thực hiện đúng các quy định về sở hữu trí tuệ, đồng thời đã thu hồi toàn bộ số sản phẩm còn tồn kho.
Sự việc phản ánh tình trạng phổ biến của việc thiếu am hiểu luật pháp trong cộng đồng kinh doanh nhỏ tại địa phương. Việc tự ý sao chép chất xám không chỉ dẫn đến tổn thất về tài chính do bồi thường và tiêu hủy hàng hóa mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh thương hiệu trong mắt người tiêu dùng,.
Mục tiêu bảo vệ chất xám và nghĩa cử của người nghệ sĩ
Nghệ sĩ Trần Thành Đạt chia sẻ rằng hành động quyết liệt của anh không nhằm mục đích trục lợi cá nhân mà hướng tới việc lên án thực trạng xâm phạm chất xám đang diễn ra phổ biến. Anh hy vọng câu chuyện của mình sẽ góp phần chấm dứt những hành vi coi thường luật bản quyền, giúp cộng đồng sáng tạo có môi trường phát triển lành mạnh và công bằng hơn.
Toàn bộ số tiền bồi thường nhận được đã được anh Đạt và Nhà sách Phương Nam thống nhất chuyển vào quỹ “Trái tim cho em” để hỗ trợ trẻ em nghèo phẫu thuật tim. Hành động này thể hiện tinh thần nhân văn cao đẹp, biến một vụ việc tiêu cực về tranh chấp tác quyền thành món quà ý nghĩa hỗ trợ những mảnh đời khó khăn trong xã hội.
Nam họa sĩ cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng đã tích cực hỗ trợ và lên tiếng đòi lại công lý cho tác phẩm của mình. Sự đồng lòng của công chúng không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả mà còn là động lực để giới nghệ sĩ trẻ tự tin cống hiến những giá trị nghệ thuật nguyên bản cho công chúng.
Theo: Báo Dân trí

