Site icon MUC News

Chương mới trong quan hệ Nhật Bản – Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại thủ đô Tokyo hôm 28-10. (Ảnh: AP/Người lao động)

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Mỹ Donald Trump mở ra “kỷ nguyên vàng mới” trong hợp tác quốc phòng – kinh tế giữa hai nước.

Hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực quốc phòng và kinh tế

Cuộc gặp tại Tokyo ngày 28/10 đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn hợp tác sâu rộng nhất trong nhiều thập kỷ giữa Nhật Bản và Mỹ. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong quốc phòng, đầu tư và thương mại nhằm củng cố vị thế chiến lược chung ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thủ tướng Takaichi Sanae – nữ lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản – nhấn mạnh mong muốn “đưa liên minh Nhật – Mỹ trở thành biểu tượng của hòa bình, công nghệ và thịnh vượng toàn cầu”. Bà gọi đây là “liên minh vĩ đại nhất thế giới”.

Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ “cam kết tuyệt đối” với an ninh của Nhật Bản, đồng thời đánh giá hai nước hiện đang là “đồng minh ở cấp độ mạnh mẽ nhất”.

Nhật Bản đầu tư mạnh vào các ngành trọng yếu của Mỹ

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo ký văn kiện tái khẳng định việc thực hiện thỏa thuận thương mại đạt được hồi tháng 7. Theo đó, Nhật Bản cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào các lĩnh vực then chốt của Mỹ như chất bán dẫn, khoáng sản chiến lược, đóng tàu, đồng thời mở rộng nhập khẩu nông sản và hàng hóa khác của Washington.

Mỹ cũng đồng ý giảm thuế nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản, trong đó thuế ô tô giảm từ 27,5% xuống 15%. Thỏa thuận được giới chuyên gia nhận định là “bước ngoặt đôi bên cùng có lợi”, góp phần củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động.

Hợp tác an ninh kinh tế và tài nguyên chiến lược

Bên cạnh lĩnh vực thương mại, Thủ tướng Takaichi và Tổng thống Trump còn ký văn kiện hợp tác bảo đảm và cung ứng đất hiếm cùng các khoáng sản chiến lược khác. Theo hãng AP, một phần nguồn vốn đầu tư của Nhật sẽ được dành để phát triển công nghệ khai thác, chế biến đất hiếm phục vụ sản xuất chip và năng lượng sạch.

Giới quan sát cho rằng đây là bước đi quan trọng giúp hai nền kinh tế giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài, đồng thời củng cố “lá chắn công nghệ” trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về năng lượng và bán dẫn ngày càng gay gắt.

Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đến căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuka và lên tàu sân bay USS George Washington. Tại đây, Thủ tướng Takaichi nhận định khu vực đang phải đối mặt “môi trường an ninh chưa từng có tiền lệ”. Bà khẳng định Nhật Bản và Mỹ sẽ chung tay bảo đảm hòa bình, ổn định và tự do hàng hải tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội tuần trước, bà Takaichi cũng công bố kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP vào tháng 3/2026, sớm hơn hai năm so với mục tiêu ban đầu. Động thái này phù hợp với chủ trương của ông Donald Trump trong việc thúc giục các đồng minh chia sẻ trách nhiệm quốc phòng nhiều hơn.

Theo: Báo Người Lao Động