Site icon MUC News

Chuyên gia đề xuất Việt Nam tiến ra biển bằng mô hình siêu đô thị ESG

Ông Toan cho rằng Việt Nam chưa khai thác hết tiềm năng của không gian ven biển (Ảnh: Chụp màn hình / Dân Trí)

Tại hội thảo về chiến lược đầu tư bền vững, các chuyên gia nhận định Việt Nam hội tụ điều kiện lý tưởng để phát triển siêu đô thị biển ESG++, mô hình được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới.

Tiềm năng biển lớn và nhu cầu mô hình phát triển mới

Tại sự kiện do Reatimes và VIRES tổ chức ngày 28/11, các chuyên gia nhận định Việt Nam sở hữu lợi thế hiếm có với không gian biển rộng lớn nhưng chưa được khai thác tương xứng. Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Phạm Nguyễn Toan cho rằng kinh tế hàng hải, cảng biển, logistics, dịch vụ và đô thị ven biển vẫn chưa đóng góp đúng tầm.

Nhiều quốc gia tạo nên “kỳ tích phát triển”; như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc hay UAE, đều hướng mạnh ra biển; và biến khu vực ven biển thành cực tăng trưởng chiến lược. Vì vậy, Việt Nam được khuyến nghị phát triển mô hình siêu đô thị biển ESG++ – phiên bản nâng cấp của ESG, bổ sung yếu tố sáng tạo và tái sinh nhằm hướng đến phát triển bền vững.

TS Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh 3/4 diện tích lãnh thổ Việt Nam là biển; và hướng biển chính là “hướng tới tương lai”. Ông đánh giá vành đai biển phía Nam đang có điều kiện lý tưởng để xây dựng siêu đô thị biển đạt chuẩn quốc tế.

Bốn đột phá để hình thành siêu đô thị biển ESG

Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng; lộ trình phát triển siêu đô thị biển cần dựa trên bốn đột phá then chốt. Trước hết là đột phá thể chế; với việc xây dựng khung pháp lý vượt trội; đủ linh hoạt để tháo gỡ những rào cản của hệ thống luật hiện hành vốn phù hợp với mô hình đô thị truyền thống. Tiếp đó là đột phá hạ tầng; bởi siêu đô thị biển chỉ vận hành hiệu quả khi có hệ thống kết nối liên vùng đồng bộ.

Đột phá thứ ba là tài chính, nhằm bảo đảm nguồn vốn lớn và dài hạn cho dự án. Cuối cùng là đột phá công nghệ; yếu tố giúp vận hành đô thị thông minh, bền vững và tăng sức cạnh tranh. TS Lê Xuân Sang cũng lưu ý rằng các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc; Singapore đều lấy vùng vịnh và ven biển làm trung tâm tài chính, thương mại R&D, startup và; đô thị sáng tạo. Việt Nam được đánh giá có nhiều khu vực đủ điều kiện để phát triển siêu đô thị biển; góp phần tăng trưởng GDP và mở rộng các ngành dịch vụ chất lượng cao, logistics và công nghệ.

Theo: Dân Trí