Con vắt sống suốt một tuần trong mũi bé trai 30 tháng tuổi ở Quảng Ngãi khiến trẻ chảy máu mũi, khó thở, phải nội soi gắp dị vật
- Từ 1/1/2026, mạng xã hội bị cấm nghe lén và theo dõi người dùng
- Rau răm – món hay ăn cùng trứng vịt lộn là ‘thuốc quý’
- Nghi phạm sát hại nữ công nhân trong nhà trọ tử vong khi bỏ trốn
Con vắt trong mũi trẻ em được phát hiện sau nhiều ngày
Ngày 31/12, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết các bác sĩ vừa nội soi và gắp thành công một con vắt còn sống trong mũi bé trai 30 tháng tuổi; trú tại xã Đặng Thùy Trâm. Con vắt dài khoảng 3cm; bám sâu trong hốc mũi của trẻ.
Trước khi nhập viện, bé có biểu hiện chảy nước mũi liên tục; đôi lúc lẫn máu, thường xuyên dụi mũi và có dấu hiệu khó thở. Các triệu chứng trở nên rõ rệt hơn mỗi khi trẻ tiếp xúc với nước; đặc biệt lúc tắm.
Gia đình cho biết khoảng một tuần trước đó, bé theo mẹ lên rẫy và tắm suối. Sau khi trở về nhà; mũi trẻ bắt đầu ngứa; chảy dịch nhưng không sốt nên gia đình chưa đưa đi khám ngay.
Con vắt trong mũi trẻ em gây ra những triệu chứng gì?
Theo các bác sĩ, vắt khi chui vào mũi có thể bám chặt vào niêm mạc và hút máu; gây chảy máu mũi kéo dài. Do tiết chất chống đông, vết thương khó cầm máu; khiến phụ huynh dễ nhầm lẫn với viêm mũi thông thường.
Ngoài chảy máu, trẻ còn có thể bị nghẹt mũi một bên; chảy dịch mũi hôi; khó thở, quấy khóc kéo dài. Nếu không được phát hiện kịp thời, dị vật sống như vắt có nguy cơ gây viêm nhiễm, thiếu máu, thậm chí ảnh hưởng đường thở.
Trong trường hợp của bé D., bác sĩ nghi ngờ có dị vật nên chỉ định nội soi. Kết quả cho thấy con vắt vẫn còn sống sau gần một tuần trú ngụ trong mũi trẻ.
Cảnh báo nguy cơ khi trẻ tắm suối, ao hồ tự nhiên
Theo bác sĩ Trần Thị Kim Tuyến, phụ huynh cần đặc biệt thận trọng khi cho trẻ nhỏ tắm suối, ao hồ, nhất là tại khu vực rừng núi. Đây là môi trường thuận lợi để vắt, đỉa xâm nhập vào mũi, miệng, tai trẻ.
Cha mẹ không nên tự ý dùng vật cứng, nước muối đậm hay các biện pháp dân gian để lấy dị vật vì có thể khiến vắt bám chặt hơn, gây tổn thương nghiêm trọng niêm mạc mũi.
Khi trẻ có dấu hiệu chảy máu mũi kéo dài, nghẹt mũi một bên, khó thở không rõ nguyên nhân, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được nội soi và.
Theo: Dân Trí

