Site icon MUC News

Công an làm việc với chính quyền địa phương về vụ việc xây nhầm nhà ở Hải Phòng

Công trình nhà xây nhầm trên thửa đất của người khác tại phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) gây xôn xao dư luận (Ảnh: Khai Mở)

Công an TP Hải Phòng đã chính thức vào cuộc điều tra vụ việc “xây nhầm nhà” tại phường Thiên Hương, khi ngôi nhà hai tầng được xây dựng trên đất có sổ đỏ của bà Trần Thị Kim Loan. Dù tòa sơ thẩm đã tuyên buộc trả lại đất, bên bị kiện vẫn kháng cáo, khiến vụ việc ngày càng gây chú ý và bức xúc trong dư luận.

Công an làm việc với địa phương

Sáng 24/9, lãnh đạo phường Thiên Hương xác nhận Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP Hải Phòng đã tiến hành làm việc với chính quyền địa phương để điều tra vụ “xây nhầm nhà” trên đất người khác.

Bà Trần Thị Kim Loan, chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất, cho biết công an đã vào cuộc nhưng đến hết ngày 23/9, bà chưa được mời làm việc để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Trước đó, ngày 22/9, gia đình bà Loan đã gửi đơn tố cáo đến Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố và Công an phường Thiên Hương, yêu cầu xử lý ông Đỗ Văn Hữu về hành vi “chiếm đoạt quyền sử dụng đất”.

“Vợ bạn Hữu có gọi điện xin lỗi tôi, nhưng cũng đã muộn. Suốt một năm qua, nhiều lần cùng lên xã làm việc nhưng gia đình bạn Hữu vẫn cố tình xây dựng. Giờ mới xin lỗi thì cũng đã muộn, tôi không muốn gặp”, bà Loan chia sẻ.

Quá trình mua bán và phát sinh tranh chấp

Ngày 23/9/2024, ông Nguyễn Đăng Ca và bà Trần Thị Kim Loan nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất diện tích 60 m² tại thửa đất số 4856, tờ bản đồ số 03, được UBND huyện Thủy Nguyên cấp giấy chứng nhận ngày 19/10/2024.

Tuy nhiên, đến ngày 12/11/2024, khi gia đình bà Loan đến kiểm tra thì phát hiện thửa đất này đã bị ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến chiếm giữ và xây dựng một ngôi nhà hai tầng.

Ngày 20/11/2024, UBND xã Kiền Bái tổ chức buổi làm việc. Tại đây, vợ chồng ông Hữu cho rằng việc xây dựng là do “nhầm lẫn”, bởi họ cũng mua một thửa đất gần đó, cách 4 thửa. UBND xã yêu cầu dừng thi công ngay.

Dù vậy, đến ngày 28/11, tổ công tác của xã vẫn phát hiện công trình tiếp tục được xây dựng, với ba thợ đang thi công. Chính quyền lập biên bản, yêu cầu dừng lại, nhưng gia đình ông Hữu vẫn bất chấp và hoàn thiện ngôi nhà.

Phán quyết của tòa án và kháng cáo

Sau nhiều lần hòa giải bất thành, bà Loan khởi kiện ra tòa. Ngày 11/8/2025, Tòa án Nhân dân khu vực I – Hải Phòng xét xử sơ thẩm và ban hành Bản án số 08/2025/DS-ST. Theo đó, tòa tuyên buộc ông Đỗ Văn Hữu và bà Vũ Thị Tuyến phải di chuyển toàn bộ tài sản, tự tháo dỡ công trình trên thửa đất 4856 để trả lại cho vợ chồng bà Loan.

UBND phường Thiên Hương cũng yêu cầu hộ ông Hữu nghiêm túc chấp hành bản án, phối hợp cùng cơ quan thi hành án để tháo dỡ công trình, trả lại đất cho chủ sở hữu hợp pháp.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện, ông Hữu đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng, khiến vụ việc tiếp tục kéo dài.

Dư luận và vấn đề đặt ra

Vụ “xây nhầm nhà” không chỉ gây bức xúc cho gia đình bà Loan mà còn thu hút sự quan tâm của dư luận. Dù bản án sơ thẩm đã có hiệu lực, song việc bên bị kiện không chấp hành, tiếp tục kháng cáo, đặt ra câu hỏi về tính nghiêm minh trong thi hành pháp luật.

Dư luận cũng đặt vấn đề về trách nhiệm quản lý của chính quyền cơ sở, khi đã nhiều lần yêu cầu dừng thi công nhưng công trình vẫn ngang nhiên hoàn thiện.

Kỳ vọng xử lý nghiêm minh

Việc cơ quan công an chính thức vào cuộc được kỳ vọng sẽ làm rõ bản chất vụ việc: liệu đây chỉ là sự “nhầm lẫn” trong xây dựng hay có dấu hiệu của hành vi “chiếm đoạt quyền sử dụng đất”.

Dù kết quả thế nào, dư luận mong rằng vụ việc sẽ được xử lý nghiêm minh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời củng cố niềm tin vào pháp luật và cơ quan công quyền.

Theo: Lao Động