Công an TP.HCM vừa ra thông báo tìm các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Võ Đăng Khoa (1988, quê Vĩnh Long) thực hiện. Cơ quan điều tra kêu gọi người dân liên hệ cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra mở rộng, thu hồi tài sản và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các nạn nhân.
- Quảng Trị – Quảng Ngãi sắp mưa to dài ngày, Huế có thể mưa trên 500mm
- Việt Nam chuẩn bị đưa 33 công dân ở Campuchia về nước
- Việt Nam khẳng định chủ quyền tại Trường Sa sau vụ va chạm tàu Trung Quốc – Philippines
Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, xác định nhiều nạn nhân
Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM, vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến đối tượng Võ Đăng Khoa đã được khởi tố theo Quyết định số 926/QĐ-VPCQCSĐT-Đ4, ban hành ngày 16/9/2025.
Đối tượng Khoa, sinh năm 1988, thường trú tại tỉnh Vĩnh Long, được xác định đã thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác.
Cơ quan điều tra cho biết, do thiếu nợ và cần huy động vốn, Khoa đã sử dụng thông tin sai lệch về pháp lý đất đai để lừa đảo. Hắn cam kết các tài sản đất “không tranh chấp, hợp pháp” nhằm tạo lòng tin với người mua, sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với nhiều cá nhân khác nhau.
Thủ đoạn tinh vi: Dùng giấy ủy quyền để chiếm đoạt tài sản
Không chỉ dừng lại ở việc chuyển nhượng “ảo”, Võ Đăng Khoa còn lợi dụng giấy ủy quyền của người bị hại để tự ý bán tài sản gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho người khác. Số tiền thu được, đối tượng sử dụng cho mục đích cá nhân.
Cách thức phạm tội cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp lý của người dân, đặc biệt trong các giao dịch bất động sản vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, thu hồi tài sản và bảo vệ quyền lợi của người dân, Công an TP.HCM đề nghị những người bị hại hoặc có liên quan đến vụ án liên hệ trực tiếp với Văn phòng Cơ quan CSĐT (số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM).
Người dân có thể làm việc với Điều tra viên Nguyễn Văn Thao, số điện thoại 0936.352.979 để cung cấp thông tin, chứng cứ và được hướng dẫn bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
Cảnh báo rủi ro trong giao dịch đất đai
Vụ án này là lời cảnh tỉnh cho người dân trong các giao dịch bất động sản. Nhiều đối tượng lợi dụng lỗ hổng pháp lý và lòng tin của người mua để chiếm đoạt tài sản.
Các chuyên gia pháp lý khuyến cáo, người dân cần kiểm tra kỹ giấy tờ đất, xác minh thông tin tại cơ quan chức năng, và không ký kết hoặc ủy quyền tài sản khi chưa được tư vấn pháp lý rõ ràng.
Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng cần siết chặt quy trình công chứng, chứng thực, đăng ký giao dịch đất đai, nhằm ngăn chặn các hành vi gian dối tương tự.
Từ vụ việc Võ Đăng Khoa, giới chuyên gia nhận định cần hoàn thiện cơ chế pháp lý về ủy quyền và chuyển nhượng đất đai, đồng thời đẩy mạnh số hóa dữ liệu đất đai để tăng tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro.
Việc xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo là cần thiết để củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống pháp luật và bảo đảm an toàn trong các giao dịch dân sự.
Theo: Tin Tức