Trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao, Cục Hàng không đang nghiên cứu phương án tăng giá vé máy bay nhằm hài hòa lợi ích giữa các hãng hàng không và khách hàng.
- Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh vào trường học và bài toán quản lý
- Lan tỏa lối sống bền vững qua cuộc thi “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh – Chọn Tương lai Xanh”
- Ngành thực phẩm nỗ lực giải bài toán phát triển bền vững và giảm phát thải
Áp lực chi phí và đề xuất điều chỉnh mức trần dịch vụ
Tại buổi họp báo quý I diễn ra ngày 10/4, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết đang nghiên cứu phương án điều chỉnh giá trần nội địa. Quyết định này đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu Jet A1 tăng vọt, gây áp lực nặng nề lên cấu trúc chi phí vận hành của các hãng bay trong nước hiện nay.
Sự gián đoạn chuỗi cung ứng xăng dầu toàn cầu, đặc biệt từ khu vực Trung Đông chiếm 20% sản lượng thế giới, đã đặt ngành hàng không vào thử thách lớn. Trước tình hình này, vào ngày 10/4, Quốc hội cũng đã tiến hành thảo luận về các phương án giảm thuế xăng dầu và nhiên liệu bay nhằm kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp.
Ngoài việc điều chỉnh trần giá vé, phương án cho phép các hãng áp dụng phụ thu nhiên liệu cũng đang được xem xét để đảm bảo bài toán sinh tồn. Phó Cục trưởng Cục Hàng không nhấn mạnh mọi thay đổi phải được tiến hành thận trọng, minh bạch và tuân thủ đúng trình tự pháp luật nhằm giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đến người dân.
Cam kết nguồn cung nhiên liệu phục vụ cao điểm lễ
Liên quan đến lo ngại đứt gãy nguồn cung Jet A1, hai đơn vị cung ứng lớn là Petrolimex và Skypec đã cam kết đảm bảo đủ nhiên liệu. Các hãng hàng không có thể hoàn toàn yên tâm phục vụ hành khách trong đợt cao điểm Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 – 1/5 sắp tới theo đúng kế hoạch.
Hiện nay, các doanh nghiệp đang tích cực đàm phán và đa dạng hóa kênh huy động nhiên liệu từ cả thị trường trong nước lẫn quốc tế. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng này nhằm duy trì sự ổn định lâu dài cho hoạt động khai thác, tránh những rủi ro bất ngờ từ thị trường thế giới có thể ảnh hưởng tới vận tải hàng không.
Ở góc độ quản lý, Cục Hàng không đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đánh giá thấu đáo tác động của việc điều chỉnh giá. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô quốc gia.
Theo: CafeF

