Site icon MUC News

Cúm A gia tăng, học sinh liên tục nghỉ học: Phụ huynh cần làm gì?

Số ca mắc cúm A gia tăng, nhiều học sinh phải nghỉ học. (Ảnh: Công Dân và Khuyến Học)

Các chuyên gia cảnh báo, dù phần lớn ca cúm A có thể tự khỏi sau 5–7 ngày, song nếu chủ quan, trẻ nhỏ hoặc người có bệnh nền có thể gặp biến chứng nặng

Học sinh nghỉ học hàng loạt vì cúm A

Đầu tháng 11, nhiều trường học tại Hà Nội ghi nhận số học sinh nghỉ học tăng cao do mắc cúm A. Ở một số lớp tiểu học và THCS thuộc các quận Hà Đông, Hoàng Mai, Cầu Giấy, có lớp chỉ còn chưa đến một nửa sĩ số. Nhiều phụ huynh cho biết con bị sốt cao, ho, đau họng, test nhanh dương tính với cúm A, phải nghỉ học 5–7 ngày, thậm chí nhập viện điều trị.
Tình trạng này khiến các trường học phải tạm thời giảm bớt các hoạt động tập trung đông người, tăng cường giám sát sức khỏe học sinh để ngăn dịch lan rộng.

Số ca nhập viện tăng, cảnh báo biến chứng nặng

Theo Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai, số ca nhập viện do cúm mùa, đặc biệt là cúm A, đang có xu hướng tăng rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn ca nặng tập trung ở trẻ nhỏ, người có bệnh nền hoặc chưa tiêm vắc-xin cúm.
Chuyên gia khẳng định, cúm A thường tự khỏi sau 5–7 ngày nếu được chăm sóc tốt. Tuy nhiên, việc chủ quan, tự ý điều trị có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, suy hô hấp, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Nhà trường chủ động tăng cường phòng dịch

Trước diễn biến dịch lan nhanh, ngành y tế Hà Nội phối hợp với các trường học tổ chức khử khuẩn phòng học, theo dõi sức khỏe học sinh và đẩy mạnh tuyên truyền phòng bệnh.
Hầu hết các trường đã yêu cầu học sinh đeo khẩu trang trong lớp, rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn, không dùng chung đồ cá nhân và hạn chế tụ tập đông người. Khi phát hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, thầy cô liên hệ ngay với phụ huynh để cho trẻ nghỉ học, theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc đưa đến cơ sở y tế.

Phụ huynh cần nhận biết sớm và xử trí đúng cách

Phụ huynh nên chú ý đến các dấu hiệu ban đầu của cúm A như sốt cao, mệt mỏi, đau đầu, ho khan, nghẹt mũi, đau cơ. Khi trẻ có biểu hiện này, cần cho con nghỉ học sớm, tránh lây lan trong lớp, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị đúng phác đồ.
Chuyên gia khuyến cáo không tự ý dùng thuốc kháng virus hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ, bởi điều này có thể khiến bệnh nặng hơn và gây kháng thuốc.

Tiêm vắc-xin biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, tiêm vắc-xin cúm định kỳ mỗi năm là biện pháp phòng bệnh an toàn và hiệu quả nhất, giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc cúm và biến chứng.
Ngoài ra, phụ huynh nên duy trì cho trẻ thói quen đeo khẩu trang nơi đông người, rửa tay thường xuyên, giữ vệ sinh cá nhân và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ để tăng cường sức đề kháng.
Trường hợp ba chị em trong một gia đình ở Hà Nội cùng mắc cúm A là lời cảnh báo rõ ràng: không nên chủ quan với những triệu chứng ban đầu. Sự chủ động và cẩn trọng của phụ huynh, thầy cô và học sinh là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong mùa cúm hiện nay.

Theo: Công Dân và Khuyến Học