Site icon MUC News

Cuộc họp thượng đỉnh ngày 28/7: Malaysia làm trung gian hòa giải giữa Thái lan và Campuchia

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu tại một cuộc họp báo (Ảnh: AFP)

Kuala Lumpur, ngày 28/7/2025 – Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thông báo sẽ chủ trì cuộc họp thượng đỉnh giữa Thái Lan và Campuchia vào chiều nay tại Kuala Lumpur.

Cuộc gặp nhằm tháo gỡ căng thẳng và tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột biên giới đang leo thang giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á.

Xung đột biên giới gây thiệt hại nghiêm trọng

Kể từ ngày 24/7, khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia liên tục xảy ra các vụ đụng độ quân sự, chủ yếu quanh khu vực gần đền Ta Muen Thom và đền Preah Vihear. Theo thống kê sơ bộ, ít nhất 30 người đã thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và hơn 200.000 cư dân buộc phải sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.

Căng thẳng bùng phát sau một vụ nổ mìn gây thương vong cho binh sĩ hai bên. Các cuộc pháo kích qua lại khiến tình hình an ninh trở nên bất ổn, đồng thời làm gián đoạn đời sống người dân và thương mại biên giới.

Malaysia chủ động làm trung gian

Trong vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2025, Malaysia đã nhanh chóng vào cuộc với vai trò trung gian hòa giải. Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết ông đã có các cuộc điện đàm khẩn với quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai và Thủ tướng Campuchia Hun Manet để kêu gọi kiềm chế và đối thoại.

Trên cơ sở đồng thuận của cả hai nước, Malaysia tổ chức cuộc họp ba bên vào lúc 15h ngày 28/7 tại phủ Thủ tướng ở Putrajaya. Đây là nỗ lực ngoại giao đầu tiên kể từ khi bạo lực bùng phát, với mục tiêu đạt được thỏa thuận ngừng bắn và mở đường cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn.

Thái Lan và Campuchia đồng ý đàm phán nhưng vẫn cảnh giác

Phía Campuchia đã tuyên bố sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán không điều kiện và cam kết tuân thủ mọi nỗ lực hòa bình do ASEAN dẫn dắt. Trong khi đó, Thái Lan cũng nhất trí tham gia cuộc họp nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của “tín hiệu thiện chí thực chất từ Campuchia”.

Đáng chú ý, cả hai bên đều khẳng định không muốn sự can thiệp từ các quốc gia ngoài khu vực, đồng thời đề nghị Malaysia làm trung gian duy nhất trong tiến trình hòa giải.

Cộng đồng quốc tế theo sát diễn biến

Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có Trung Quốc, Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ lan rộng xung đột. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí đã gửi thông điệp cứng rắn, cảnh báo áp dụng biện pháp thương mại nếu hai bên không nhanh chóng đạt thỏa thuận hòa bình.

Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và tạo điều kiện cho người dân trở về nơi cư trú, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại khu vực xung đột đang xấu đi.

Kỳ vọng vào bước ngoặt ngoại giao

Giới quan sát khu vực kỳ vọng cuộc họp tại Kuala Lumpur hôm nay sẽ mở ra cơ hội chấm dứt giao tranh và thiết lập lại đường dây đối thoại chính thức giữa Thái Lan và Campuchia. Dù còn nhiều trở ngại, vai trò trung gian tích cực của Malaysia được đánh giá là nhân tố quan trọng giúp giảm nhiệt căng thẳng.

Nguồn: Báo mới