Site icon MUC News

Cướp tài sản: Nhóm khách ngoại quốc dàn cảnh bắt người để siết nợ

Các đối tượng làm việc tại trụ sở công an. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Ngày 4/5 Cơ quan công an Đà Nẵng vừa khởi tố nhóm đối tượng người nước ngoài vì hành vi giam giữ người trái phép và chiếm đoạt tài sản sau khi thua bài bạc.

Diễn biến vụ bắt giữ người từ nợ nần bài bạc

Theo tường trình của các đối tượng, vụ việc nảy sinh từ những khoản nợ lớn sau các ván bài tại khu vực Ngũ Hành Sơn vào cuối tháng 4 năm 2026. Lou JiaFeng, sau khi thua sạch túi, đã vay mượn Liu Hongbo một khoản tiền lớn gồm cả tiền mặt và tiền điện tử nhưng hoàn toàn mất khả năng chi trả. Thay vì tìm cách làm việc hợp pháp, cả hai đã lập mưu bắt giữ anh D.L., người cũng mang quốc tịch nước ngoài, để buộc người này phải đứng ra gánh vác trách nhiệm tài chính cho họ.

Kế hoạch bắt đầu thực hiện vào đêm 28/04/2026, khi các đối tượng lừa anh D.L. rời khỏi nơi lưu trú tại một khách sạn trên đường An Thượng 1 với lý do đi dùng bữa. Sau khi nạn nhân sập bẫy, nhóm này đã đưa anh đến khu đất trống trên đường Nguyễn Khắc Viện để dùng vũ lực đe dọa. Sự tham gia của đối tượng người địa phương là Hoàng Xuân Sơn đã giúp nhóm này dễ dàng hơn trong việc di chuyển và tìm kiếm các địa điểm giam giữ nạn nhân hẻo lánh nhằm tránh sự chú ý.

Nạn nhân sau đó bị áp giải đến một nhà kho tại phường An Khê, nơi các hành vi hành hung diễn ra nghiêm trọng hơn để bẻ gãy ý chí phản kháng. Trong suốt thời gian bị giam giữ từ ngày 28 đến ngày 30/4, anh D.L. liên tục bị uy hiếp về tính mạng nếu không đáp ứng yêu cầu chuyển tiền. Những kẻ bắt giữ đã sử dụng các biện pháp tâm lý nặng nề cùng bạo lực thể xác để buộc nạn nhân phải tìm mọi cách vay mượn tiền từ các ứng dụng trực tuyến nhằm phục vụ mục đích đen tối của chúng.

Kết quả điều tra và tang vật thu giữ tại hiện trường

Rạng sáng ngày 30/4/2026, sau khi ép nạn nhân vay thành công 20.000 Nhân dân tệ, nhóm đối tượng đã cướp thêm điện thoại và nhiều ngoại tệ khác của anh D.L. ngay trước khi thả người. Nhận được tin báo từ nạn nhân vào ngày 29/4/2026, lực lượng chức năng đã huy động nhiều tổ điều tra viên tinh nhuệ để nhanh chóng truy tìm dấu vết của các nghi phạm. Nhờ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 01/5/2026, Liu Hongbo và Lou JiaFeng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn, chấm dứt những ngày lẩn trốn sau khi gây án.

Tại hiện trường bắt giữ và qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu hồi được một lượng lớn tang vật chứng minh hành vi phạm tội của nhóm này. Danh sách thu giữ bao gồm 5 chiếc điện thoại thông minh được dùng để thực hiện giao dịch ép buộc, 2 hộ chiếu của các đối tượng và nạn nhân, cùng các khoản tiền mặt như 1.810 đô la Hồng Kông và 11.000 Won. Những bằng chứng này, cùng với lời khai của các bên liên quan, đã củng cố hồ sơ vụ án về tội bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Vào ngày 04/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Đà Nẵng đã chính thức thông tin về việc bắt tạm giam các đối tượng người nước ngoài để phục vụ điều tra. Đối với Hoàng Xuân Sơn, mặc dù có vai trò đồng phạm nhưng do một số yếu tố nhân thân nên cơ quan chức năng chỉ áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án hiện vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng để làm rõ xem liệu còn có nạn nhân nào khác rơi vào bẫy của nhóm chuyên dàn cảnh đòi nợ này hay không.

Theo: Báo Dân trí