Ngày 28/4, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 41 bị can trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn cùng một số đơn vị, địa phương. Đây là vụ án có quy mô lớn, liên quan nhiều cán bộ cấp cao ở các tỉnh.
- Trần Văn Luyện – nghi phạm giết người đang bị truy bắt
- Lương hưu: Hơn 3,4 triệu người được chi trả trước lễ 30/4
- Việt Nam đàm phán thương mại với Mỹ trong tuần này
Đáng chú ý, ba cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc gồm bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy), ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Phạm Hoàng Anh (cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy) bị truy tố về tội Nhận hối lộ, theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Hai cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc nhận hối lộ lớn nhất
Theo cáo trạng, bà Lan và ông Thành là những người nhận số tiền hối lộ cao nhất từ Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “Pháo”, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn), với số tiền lần lượt là 47,9 tỷ đồng và 49,8 tỷ đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Văn Hậu bị cáo buộc với ba tội danh: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hậu “Pháo” đã chi 72,5 tỷ đồng và 2,62 triệu USD (tổng khoảng 132 tỷ đồng) cho nhiều quan chức tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi và một số cá nhân khác nhằm thao túng các hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 459 tỷ đồng.
Nhiều cán bộ cấp cao tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi dính vòng lao lý
Đáng chú ý, Vĩnh Phúc có số lượng cán bộ bị đề nghị truy tố nhiều nhất, với 15 người. Ngoài bà Lan và ông Thành, còn có ông Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy), ông Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư thường trực) và ông Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh).
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 41,5 tỷ đồng, 534 lượng vàng SJC, 1,1 triệu USD. Các bị can và người liên quan đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả thêm gần 67 tỷ đồng.
Cựu Chủ tịch Lê Duy Thành được đánh giá thành khẩn khai báo, hợp tác điều tra và tự nguyện nộp lại hơn 25,5 tỷ đồng và 1,63 triệu USD, vượt số tiền đã nhận hối lộ. Các cựu lãnh đạo như bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Phạm Hoàng Anh, ông Cao Khoa, ông Lê Viết Chữ và gần 20 người khác cũng tích cực khắc phục hậu quả.
Hậu “Pháo” chi 75 tỷ đồng cho huyện Mang Thít để “lấy lòng” lãnh đạo cấp trên
Cáo trạng cũng chỉ ra rằng Nguyễn Văn Hậu đã chi hơn 75 tỷ đồng cho huyện ủy Mang Thít (Vĩnh Long) nhằm xây dựng mối quan hệ với “lãnh đạo cấp trên”. Ông Đặng Trung Hoành (Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít) là người trực tiếp đứng ra nhận kinh phí tài trợ từ Hậu “Pháo”, với yêu cầu không công khai danh tính và không làm thủ tục theo quy định.
Từ năm 2017 đến 2024, Hậu đã chuyển 69,1 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân ông Hoành qua 27 lần chuyển khoản và 6,5 tỷ đồng tiền mặt cho huyện ủy. Lợi dụng việc quản lý số tiền này, ông Hoành đã chiếm hưởng cá nhân 700 triệu đồng và nhận thêm 110 triệu đồng khi hỗ trợ việc mua đất cho người nhà “lãnh đạo cấp trên”.
Cáo trạng xác định, tổng số tiền ông Hoành hưởng lợi bất chính lên tới 810 triệu đồng. Ông này khai rằng việc làm của mình nhằm tạo dựng “công trạng” để được lãnh đạo cấp trên ủng hộ cho hoạt động kinh doanh của Hậu “Pháo”.
Hiện 41 bị can trong vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội trong thời gian tới.
Theo: Vnexpress