Site icon MUC News

Cựu bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa và lý do được bảo lĩnh

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xuất hiện tại phiên toà sáng nay. (Ảnh: Chụp màn hình báo VietNamNet).

Ngày 20/5/2026, tại Hà Nội, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa vụ thất thoát 800 tỷ đồng nhưng được tại ngoại nhờ biện pháp bảo lĩnh đặc biệt.

Nguyễn Thị Kim Tiến và lý do được thay đổi biện pháp ngăn chặn

Sáng ngày 20/5/2026, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 đồng phạm. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị cáo buộc tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát số tiền lên đến hơn 800 tỷ đồng. Đây là vụ án nhận được sự quan tâm lớn của dư luận do tính chất nghiêm trọng của các sai phạm liên quan đến ngân sách quốc gia trong lĩnh vực y tế.

Một chi tiết đáng chú ý là bà Tiến đã được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lĩnh từ tháng 2/2026. Trước đó, bà bị bắt tạm giam từ đầu tháng 7/2025 để phục vụ công tác điều tra và truy tố. Theo các chuyên gia pháp lý, việc một bị cáo trong vụ án thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng được cho tại ngoại là một quyết định cần có những cơ sở xem xét hết sức cụ thể.

Lý giải về quyết định này, các cơ quan tố tụng đã căn cứ vào nhân thân và những đóng góp trước đây của bà đối với ngành y học. Bên cạnh đó, các thành tích trong quá trình học tập, làm việc cùng đơn xin bảo lãnh từ phía người thân là những yếu tố then chốt để tòa án áp dụng Điều 121 Bộ luật Tố tụng hình sự. Việc bảo lĩnh này được nhận định là vẫn đảm bảo cho hoạt động xét xử diễn ra bình thường và thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.

Cơ sở pháp lý và điều kiện áp dụng biện pháp bảo lĩnh

Theo quy định pháp luật, bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam tùy thuộc vào tính chất hành vi và nhân thân của bị can. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án có quyền quyết định cho bị cáo được bảo lĩnh dựa trên sự thẩm định các điều kiện an toàn cho quá trình tố tụng. Các tổ chức hoặc cá nhân có uy tín, thu nhập ổn định và nhân thân tốt đều có thể đứng ra nhận trách nhiệm bảo lãnh cho người thân.

Khi được áp dụng biện pháp này, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải thực hiện nghiêm các nghĩa vụ đã cam đoan trước cơ quan chức năng. Điều này bao gồm việc có mặt đúng theo giấy triệu tập, không bỏ trốn, không tiếp tục phạm tội và không có các hành vi can thiệp vào chứng cứ hay đe dọa người làm chứng. Nếu vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào, người được bảo lĩnh sẽ ngay lập tức bị áp dụng lại biện pháp tạm giam để đảm bảo công tác xét xử.

Tại phiên tòa sơ thẩm, diễn biến mới cho thấy bà Tiến đã bất ngờ từ chối hai trong số bốn luật sư đăng ký bào chữa cho mình. Trong khi đó, bị cáo cấp dưới là Nguyễn Chiến Thắng khai nhận rằng mọi hoạt động tại đơn vị đều phải thông qua sự phê duyệt của bà Tiến mới có thể triển khai. Phiên tòa vẫn đang tiếp tục phần thẩm vấn để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến sai phạm gây lãng phí tài sản nhà nước.

Theo: VietNamNet