Site icon MUC News

Cựu chủ tịch công ty y tế Việt Mỹ bị bắt vì nâng giá thiết bị

Cựu Chủ tịch và Giám đốc Công ty Đầu tư Y tế Việt Mỹ bị bắt trong vụ án liên quan lĩnh vực y tế. Xem chi tiết diễn biến.

Ba bị can trong vụ án tại Công ty Đầu tư Y tế Việt Mỹ bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giữ. (Ảnh minh họa: MUC)

Hà Nội – Ông Bùi Chân Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư y tế Việt Mỹ, cùng giám đốc và kế toán trưởng công ty bị Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra hành vi buôn lậu và vi phạm quy định kế toán.

Tối 25/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thuộc Bộ Công an ra quyết định bắt tạm giam ông Phương cùng ông Hà Văn Nam, Giám đốc công ty, và bà Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách kế toán. Cơ quan điều tra cáo buộc nhóm này nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam, đồng thời khai gian để đưa hàng hóa vào trong nước.

Công ty Đầu tư y tế Việt Mỹ thành lập năm 2007, do ông Phương nắm giữ 90% cổ phần. Từ năm 2018 đến nay, doanh nghiệp này trúng hàng trăm gói thầu với tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng, theo dữ liệu đấu thầu công khai.

C03 xác định ông Phương thành lập và điều hành ba doanh nghiệp trong nước, gồm Công ty Đầu tư y tế Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim và Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai. Song song đó, ông còn lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hong Kong để mua đi bán lại, nâng giá thiết bị y tế và thuốc tân dược trước khi đưa hàng về Việt Nam.

Phần lớn hàng hóa bị nâng giá trước khi bán vào các cơ sở y tế trong nước, theo cơ quan điều tra. Việc này giúp nhóm bị can thu lợi bất chính, đồng thời gây thất thu ngân sách và ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh.

Ngoài hành vi nâng giá, ông Phương còn bị cáo buộc lợi dụng giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo thêm thiết bị đi kèm. Qua đó, các thiết bị khác được đưa vào Việt Nam trái quy định.

Ba bị can bị điều tra về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Qua vụ án, Bộ Công an đề nghị các doanh nghiệp trong và ngoài nước có hành vi chuyển giá, trốn thuế thông qua việc lập công ty ở nước ngoài sớm khắc phục vi phạm, kê khai bổ sung và nộp đủ nghĩa vụ thuế để được xem xét khoan hồng.

Bạch Xoan (tổng hợp)