Site icon MUC News

Cựu giám đốc BHXH Bắc Giang phân trần việc nhận 700 triệu đồng “bôi trơn” tại tòa

Cựu giám đốc BHXH Bắc Giang phân trần việc nhận 700 triệu đồng

Hình ảnh bị cáo Thân Đức Lại, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Chụp màn hình báo Khai Mở).

Tại phiên xét xử ngày 27/1, ông Thân Đức Lại khai nhận 700 triệu đồng từ Công ty LanQ, giải trình về việc doanh nghiệp “lao vào phòng” đưa phong bì để được giải ngân sớm

Cựu giám đốc BHXH nhận tiền định kỳ và rút ngắn thời gian giải ngân vốn cho doanh nghiệp

Ông Thân Đức Lại, 63 tuổi, giữ chức Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang từ năm 2011 đến tháng 12/2021, có thẩm quyền ký duyệt chi trả kinh phí khám chữa bệnh. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, chủ Bệnh viện LanQ, đã tiếp cận ông Lại từ năm 2016 để đề nghị tạo điều kiện giải ngân do doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính. Cựu giám đốc BHXH khai rằng kế toán doanh nghiệp thường xuyên đến phòng làm việc, đưa phong bì từ 5, 7 triệu đến 60 triệu đồng vào đầu mỗi quý, cụ thể là tháng 1, 4, 7 và 10. Ông Lại mô tả người của doanh nghiệp thường “lao vào phòng” hoặc vứt phong bì vào tập tài liệu, dẫn đến việc ông nhận tổng cộng 700 triệu đồng.

Cơ quan công tố cáo buộc ông Lại đã chỉ đạo cấp dưới rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ từ 15 ngày xuống còn 10 ngày và duyệt tạm ứng vượt mức 80% quy định cho LanQ. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền thừa nhận việc đưa tiền giúp quy trình diễn ra suôn sẻ dù doanh nghiệp đang bị cáo buộc gian lận 18 tỷ đồng từ quỹ BHXH.

Mạng lưới nhận hối lộ tại nhiều đơn vị y tế địa phương

Vụ án còn mở rộng sang hành vi của 17 bị cáo khác liên quan đến Công ty Sơn Lâm với tổng số tiền nhận hối lộ gần 70 tỷ đồng. Điển hình là ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu viện trưởng Y dược học dân tộc TP.HCM, bị cáo buộc nhận 47 tỷ đồng sau khi đề xuất tỷ lệ hoa hồng 20-25%. Tại Tây Ninh, bà Đinh Thị Mộng Thanh, cựu phó giám đốc Bệnh viện Y Dược cổ truyền, yêu cầu trích 20% cho cá nhân và 17% cho đơn vị, nhận về hơn 4 tỷ đồng.

Các sai phạm tương tự cũng được ghi nhận tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên, Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu, cùng các bệnh viện tại Bến Tre, Bình Định và Kon Tum. Hội đồng xét xử tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan trong phiên làm việc tiếp theo.

Theo: Báo Khai Mở