Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, cựu hiệu trưởng, bị phạt 4 năm tù vì tham ô 50 triệu đồng từ dự án khống camera, nhà vệ sinh tại trường ở Tây Ninh.
- Hà Nội đề xuất quỹ đất 635 ha đổi lấy cầu Trần Hưng Đạo
- Tảng đá huyền bí ở Úc: Bí mật dưới lòng đất chưa được giải mã
- iPhone 17 Pro Max cháy hàng, giá tăng vọt trên thị trường chợ đen
Cựu hiệu trưởng tham ô lập hợp đồng khống
Nguyễn Thị Thu Thủy, 56 tuổi, khi còn là Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, đã lập dự án khống. Vì nợ cá nhân, bà chỉ đạo kế toán phối hợp với Nguyễn Hoàng Giang, chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng, và một chủ cửa hàng vật tư. Họ lập 5 hợp đồng khống về sửa nhà vệ sinh, lắp camera, sửa nhà xe, la phông, chống thấm. Mỗi hợp đồng dưới 50 triệu đồng để tránh kiểm tra từ các cơ quan chức năng.
Sau khi trường chuyển tiền cho các hợp đồng, Giang chuyển lại tiền cho bà Thủy. Bà chia 50% số tiền cho kế toán. Từ năm 2020 đến 2023, bà Thủy chiếm đoạt gần 50 triệu đồng, kế toán được gần 60 triệu đồng, Giang nhận gần 100 triệu đồng, chủ cửa hàng vật tư được hơn một triệu đồng. Các công trình không được thực hiện. Thanh tra phát hiện sai phạm khi kiểm tra tài chính trường học.
Giảm án nhờ đóng góp xã hội
Tại phiên phúc thẩm ngày 23/9, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên bà Thủy 4 năm tù, giảm một năm so với sơ thẩm. Nguyễn Hoàng Giang nhận 2 năm 6 tháng tù, giảm một năm 6 tháng. Tòa giảm án vì các bị cáo có đóng góp xã hội, hoàn cảnh khó khăn, và được hơn 30 giáo viên xin giảm án. Tất cả đã hoàn trả số tiền tham ô. Kế toán và chủ cửa hàng vật tư nhận án 3 năm 6 tháng và 2 năm tù treo tại sơ thẩm.
Theo: Khai Mở