Sau khi FIFA bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch, cựu Phó Chủ tịch AFF Dương Vũ Lâm khẳng định đội tuyển Việt Nam xứng đáng dự Asian Cup hơn Malaysia, đồng thời cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng với bóng đá Malaysia nếu tiếp tục kháng
- Ca phẫu thuật 4 giờ cắt 6 bộ phận ổ bụng cứu sống bệnh nhân 62 tuổi
- Sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà, cứu sống một người dân
- Nước lũ dâng cao, Huế và Đà Nẵng tái ngập trong đêm
FIFA ra phán quyết gây chấn động với bóng đá Malaysia
Ngày 3/11, FIFA chính thức bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch vì vi phạm quy định về tư cách thi đấu quốc tế. Danh sách cầu thủ gồm Gabriel Felipe, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.
Theo phán quyết, mỗi cầu thủ bị cấm thi đấu một năm, còn FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương hơn 11 tỷ đồng). Dù FAM có thể tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), song các chuyên gia đánh giá cơ hội thành công là rất thấp do FIFA đã có đủ bằng chứng vi phạm.
Dương Vũ Lâm: Việt Nam có nền tảng và tính chuyên nghiệp cao hơn
Ông Dương Vũ Lâm – cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) – nhận định rằng phán quyết của FIFA là hợp lý, đồng thời khẳng định đội tuyển Việt Nam xứng đáng dự Asian Cup hơn Malaysia. Theo ông, Việt Nam có nền tảng phát triển bền vững hơn, đào tạo trẻ bài bản và tính chuyên nghiệp cao hơn.
“Malaysia phụ thuộc quá nhiều vào cầu thủ nhập tịch, trong khi Việt Nam đã chứng minh năng lực của cầu thủ nội ở nhiều giải đấu lớn. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn cần cải thiện phong độ và tinh thần thi đấu để khẳng định vị thế tại châu lục,” ông Lâm chia sẻ.
Thực tế, Việt Nam từng để thua Malaysia 0-4 ở vòng loại nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, thắng Nepal 3-1 và 1-0. Theo ông Lâm, kết quả này cho thấy đội tuyển vẫn còn dư địa lớn để cải thiện.
Thông điệp cho bóng đá khu vực: Minh bạch và nội lực là chìa khóa
Theo cựu quan chức AFF, vụ việc của Malaysia là “bài học lớn” cho bóng đá Đông Nam Á. Các quốc gia cần nhập tịch cầu thủ đúng quy định, minh bạch và đặt trọng tâm vào phát triển cầu thủ bản địa.
Với Việt Nam, đây không chỉ là cơ hội mà còn là thử thách: cần duy trì nội lực, nâng cao chất lượng giải quốc nội, đồng thời củng cố hệ thống đào tạo trẻ để khẳng định vị thế lâu dài.
“Muốn giữ vị thế xứng đáng tại Asian Cup, Việt Nam phải tiếp tục chứng minh bằng phong độ ổn định và sự chuyên nghiệp ở mọi cấp độ,” ông Lâm nhấn mạnh.
Theo: Dân Trí

