Hơn 500 cựu lãnh đạo an ninh Israel đồng loạt gửi thư ngỏ kêu gọi Mỹ can thiệp nhằm thúc đẩy ngừng bắn tại Dải Gaza, chấm dứt chiến sự kéo dài gần hai năm.
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
- Nam thanh niên 20 tuổi ngừng tim khi tập gym, thoát chết nhờ “báo động đỏ” toàn viện
550 cựu quan chức Israel đồng loạt lên tiếng
Ngày 4/8, một nhóm gồm 550 cựu quan chức Israel, trong đó có nhiều cựu lãnh đạo cấp cao của Shin Bet (tình báo nội địa) và Mossad (tình báo đối ngoại), đã ký vào thư ngỏ kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nhằm hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.
“Theo đánh giá chuyên môn, Hamas không còn là mối đe dọa chiến lược đối với Israel,” bức thư khẳng định, cho rằng mục tiêu quân sự chính của Tel Aviv đã được hoàn tất.
Quân sự không còn là giải pháp tối ưu
Các cựu quan chức lập luận rằng quân đội Israel đã hoàn tất hai mục tiêu có thể đạt được bằng vũ lực: giải thể cấu trúc vũ trang của Hamas và xóa bỏ bộ máy hành chính tại Gaza. Tuy nhiên, mục tiêu còn lại — giải cứu con tin — chỉ có thể thực hiện bằng biện pháp ngoại giao.
“Mọi chiến dịch truy bắt thành viên cấp cao còn lại của Hamas có thể thực hiện sau. Nhưng hiện tại, điều cấp thiết là đưa các con tin trở về nhà thông qua thương lượng,” nội dung thư viết rõ.
Ông Trump được kỳ vọng có ảnh hưởng lớn
Trong thư, nhóm cựu quan chức Israel nhận định ông Donald Trump có uy tín cao trong lòng người dân Israel, và là người có khả năng tác động trực tiếp tới ông Netanyahu. Họ đề xuất ông Trump nên vận dụng ảnh hưởng để thúc đẩy ngừng bắn, đồng thời hỗ trợ xây dựng liên minh khu vực nhằm thay thế Hamas trong quản lý Gaza.
Lời cảnh báo từ cựu lãnh đạo Shin Bet
Trong đoạn video kèm theo bức thư, cựu Giám đốc Shin Bet Ami Ayalon nhấn mạnh: “Cuộc chiến ban đầu là chính nghĩa, mang tính phòng vệ. Nhưng giờ đây, nó đang làm tổn hại đến an ninh và bản sắc của Israel.”
Xung đột Gaza: gần hai năm chưa có hồi kết
Chiến sự tại Gaza bắt đầu từ tháng 10/2023, sau cuộc tập kích đẫm máu của Hamas vào miền nam Israel khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Hiện, 49 người vẫn bị giam giữ, trong đó 27 người được cho là đã chết.
Israel đáp trả bằng chiến dịch quân sự kéo dài, khiến hơn 60.000 người Palestine thiệt mạng, phần lớn là dân thường, theo báo cáo từ cơ quan y tế địa phương.
Quốc tế và nội bộ Israel cùng kêu gọi ngừng bắn
Áp lực từ cộng đồng quốc tế và nội bộ chính giới Israel đang gia tăng. Nhiều quốc gia và tổ chức kêu gọi thỏa thuận ngừng bắn, tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo và giải cứu con tin. Tuy nhiên, một bộ phận trong chính phủ Netanyahu vẫn theo đuổi kế hoạch quân sự dài hơi, nhằm chiếm đóng toàn bộ hoặc một phần Dải Gaza, làm dấy lên nhiều tranh cãi trong và ngoài nước.
Theo: VNexpress