Nam thanh niên 17 tuổi ở Tuyên Quang nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu vì u não lan tràn quanh não thất. Nhờ được can thiệp kịp thời tại Bệnh viện K, em đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và phục hồi ngoạn mục.
- Ô nhiễm không khí Hà Nội: Trường học có thể dừng dạy khi VN_AQI vượt 301
- Năm thanh lọc người nổi tiếng: Một năm bão tố của Trương Ngọc Ánh, Thùy Tiên
- “Hương sắc trà xuân” – tôn vinh chè đặc sản Tân
Hôn mê sâu vì u não tế bào mầm nội sọ lan tràn
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê do u não tế bào mầm nội sọ phát triển lan tràn khiến não thất bị ứ nước nặng. Khối u ở vùng tuyến tùng chèn ép hệ thần kinh trung ương, làm rối loạn tri giác và đẩy bệnh nhân vào nguy cơ tử vong cao.
Các bác sĩ Bệnh viện K phải phẫu thuật đặt dẫn lưu để giải quyết tình trạng ứ nước não thất, đồng thời chuẩn bị cho bước điều trị u não lan tràn tiếp theo. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân mắc u tế bào mầm nội sọ, một trong những dạng u não hiếm gặp nhưng có khả năng đáp ứng tốt với hóa trị.
Để giành lại thời gian sống, ê-kíp quyết định vừa hồi sức vừa hóa trị ngay trong giai đoạn bệnh nhân còn hôn mê. Đây là chiến lược quan trọng giúp kiểm soát sớm u não lan tràn và hạn chế tổn thương thêm cho não bộ
Tỉnh lại sau 19 ngày hôn mê và đáp ứng tốt với điều trị
Sau 10 ngày điều trị hóa chất, bệnh nhân bắt đầu tự thở trở lại, bỏ được máy thở và cải thiện dần tri giác. Bước tiến này cho thấy u não tế bào mầm nội sọ đã đáp ứng với phác đồ hóa trị.
Đến ngày thứ 19, bệnh nhân mở mắt, giao tiếp lại được và bắt đầu tập vận động. Gia đình chia sẻ đây là “phép màu” sau những ngày dài tưởng chừng không còn hy vọng. Việc bệnh nhân tỉnh lại tạo điều kiện quan trọng để tiếp tục điều trị u não lan tràn theo các chu kỳ tiếp theo.
Đội ngũ bác sĩ các chuyên khoa hồi sức, nội nhi, ngoại thần kinh và xạ trị phối hợp liên tục để đảm bảo hiệu quả điều trị và theo dõi sát từng phản ứng của người bệnh.
U não tế bào mầm nội sọ: Bệnh hiếm nhưng tiên lượng tốt nếu điều trị sớm
U tế bào mầm nội sọ chiếm khoảng 1–3% u não ở trẻ em, thường xuất hiện ở vùng tuyến tùng và có thể gây ứ nước não thất như trường hợp bệnh nhân D. Dù hiếm gặp, bệnh này có tỷ lệ sống cao nếu được điều trị đúng phác đồ.
Hiện nay, điều trị u não tế bào mầm nội sọ tại Bệnh viện K áp dụng phẫu thuật, hóa trị và xạ trị theo chuẩn quốc tế. Nhờ đặc tính nhạy với hóa chất, nhiều bệnh nhân trẻ tuổi phục hồi tốt và giảm đáng kể nguy cơ tái phát.
Bệnh nhân D. sẽ tiếp tục được theo dõi và hóa xạ trị nhằm kiểm soát triệt để u não lan tràn. Trường hợp này cho thấy phát hiện sớm và điều trị kịp thời đóng vai trò quyết định trong tiên lượng bệnh.
Theo: Dân trí

