Lần đầu tiên, một bệnh viện ở TPHCM đã cứu sống thành công một thai nhi ngay trong bụng mẹ bằng thủ thuật can thiệp nội mạch cực kỳ hiếm. Kỹ thuật đột phá này mở ra một kỷ nguyên mới cho y học bào thai tại Việt Nam.
- Tiểu thương kiến nghị lùi thời hạn áp dụng chính sách thuế mới
- Bắt Mạnh “Gỗ” Thanh Hóa vì hối lộ
- Tin nóng: Mỹ cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với công dân Trung Mỹ liên quan ĐCSTQ
Khối u nhau thai khổng lồ: Mối nguy “ngàn cân treo sợi tóc”
Khi thai kỳ bước sang tuần 28, một thai phụ trẻ tuổi đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Cô có dấu hiệu khó thở và mệt mỏi. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện thai nhi bị tràn dịch màng ngoài tim, suy tim nặng. Nguyên nhân là khối u nhau thai khổng lồ. Khối u này tăng sinh mạch máu, làm tăng lưu lượng máu về tim thai. Tình trạng này gây quá tải tuần hoàn, dẫn đến suy tim. Thai nhi đứng trước nguy cơ cao. Nếu sinh non, bé sẽ đối mặt nhiều biến chứng. Tuy nhiên, các bác sĩ không thể trì hoãn thêm.
Hội đồng chuyên môn được thành lập. Họ bao gồm các chuyên gia sản khoa, tim mạch, chẩn đoán hình ảnh. Tất cả đã thống nhất một phương án táo bạo. Đó là can thiệp tắc mạch máu nuôi khối u. Mục tiêu là giảm áp lực cho tim thai. Đồng thời kéo dài thời gian mang thai. Thủ thuật này không dùng tia X để bảo vệ thai nhi. Toàn bộ quy trình diễn ra dưới hướng dẫn siêu âm. Điều này đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Việc chọc kim xuyên thành bụng mẹ cũng rất khó. Đây là một thử thách lớn với cả ê-kíp.
Can thiệp kỳ diệu: Bứt phá để giành lại sự sống
Ca can thiệp bắt đầu với việc dùng coil (lò xo kim loại) để tắc mạch khối u. Tuy nhiên, dòng máu quá lớn khiến coil không chặn hoàn toàn. Trước tình huống này, các bác sĩ quyết định dùng keo sinh học. Họ lấp đầy khoảng trống quanh coil và mạch máu. Thao tác này đòi hỏi sự chuẩn xác gần như tuyệt đối. Chỉ một sai sót nhỏ, keo có thể vào tim hoặc não thai nhi. Nguy cơ tử vong là rất lớn. Với sự phối hợp nhịp nhàng, ca can thiệp thành công.
Sau thủ thuật, dòng máu về tim thai giảm nhanh chóng. Khối u co nhỏ lại và tim thai phục hồi. Thai kỳ được duy trì đến tuần thứ 39. Em bé chào đời an toàn, không cần can thiệp cấp cứu. Hiện tại bé đã hơn 4 tháng tuổi. Sức khỏe bé ổn định và phát triển tốt. Sự thành công này là cột mốc đáng nhớ. Nó chứng tỏ bản lĩnh và trình độ của y học Việt Nam. Đây cũng là niềm hy vọng cho các gia đình khác.
Theo: Dân Trí