Bản cáo trạng ngày 06/5 đã phơi bày đường dây nhận hối lộ tinh vi tại Cục Quản lý lao động ngoài nước với sự tiếp tay của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan.
- Triệt phá đường dây lô đề giao dịch 240 triệu đồng mỗi ngày tại Phú Thọ
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chuẩn bị hầu tòa vụ thất thoát 803 tỷ
- Bắt khẩn cấp mẹ và người tình vì bạo hành trẻ em tại TP.HCM
Cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và những rào cản hành chính trục lợi
Vụ án bắt đầu gây chú ý khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chính thức truy tố ông Nguyễn Bá Hoan về tội nhận hối lộ vào ngày 06/5. Theo hồ sơ, trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2025, ông Hoan đã lợi dụng chức vụ Thứ trưởng phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước để trục lợi. Thay vì chấn chỉnh tình trạng cán bộ vòi vĩnh doanh nghiệp, ông bị cáo buộc đã bỏ mặc và trực tiếp nhận tiền để ký các quyết định cấp phép.
Thủ đoạn chính của nhóm cán bộ này là biến các thủ tục hành chính thành công cụ để cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Trong suốt 8 năm từ 2017, các doanh nghiệp thường xuyên bị kéo dài thời gian thẩm định hoặc bị trả hồ sơ vô căn cứ. Để công việc trôi chảy, họ buộc phải thông qua các đầu mối như Nguyễn Thành Hưng hoặc Phan Thị Thu Trang để nộp tiền bôi trơn với mức giá hàng trăm triệu đồng.
Các con số thống kê cho thấy sự quy mô của đường dây này khi có tới 28 doanh nghiệp đã phải chi tiền để có được 29 giấy phép hoạt động. Chuyên viên Nguyễn Thành Hưng là người nhận nhiều nhất với hơn 7,7 tỉ đồng, sau đó chuyển lại phần lớn cho Cục trưởng Tống Hải Nam. Ông Nam sau đó đã đưa cho ông Hoan 1,4 tỉ đồng cùng hai chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá 450 triệu đồng để đổi lấy các chữ ký phê duyệt nhanh chóng.
Cơ chế thu tiền theo đầu người và hệ quả pháp lý
(Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)
Bên cạnh việc cấp phép, nhóm bị can còn sáng tạo ra một quy trình thẩm định riêng đối với lao động đi Hàn Quốc diện visa E7. Tống Hải Nam đã chỉ đạo yêu cầu doanh nghiệp phải có xác nhận của cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc về hạn mức tuyển dụng, một yêu cầu gần như bất khả thi. Điều này ép buộc các chủ doanh nghiệp như Nghiêm Quốc Hưng hay Nguyễn Đức Nam phải đưa tiền để được bỏ qua các lỗi thiếu sót trong hồ sơ.
Từ năm 2021 đến 2025, định mức bôi trơn được ấn định khoảng 500 USD cho mỗi lao động được cấp phiếu thực hiện đơn hàng. Tổng số tiền hối lộ trong khâu này lên tới hơn 281.800 USD và 190 triệu đồng cho 548 lao động. Riêng tổng giám đốc Nghiêm Quốc Hưng của Công ty Hoàng Long đã phải chi hơn 239.800 USD để lo liệu cho 129 nhân viên của mình được đi làm việc ở nước ngoài.
Kết thúc quá trình điều tra, ông Nguyễn Bá Hoan bị xác định nhận hối lộ tổng cộng 16,3 tỉ đồng, bao gồm cả tiền mặt và hiện vật vào các dịp lễ Tết. Tống Hải Nam nhận 14,3 tỉ đồng, trong khi các thuộc cấp khác chịu trách nhiệm về số tiền từ vài chục triệu đến vài tỉ đồng. Ngoài 11 người bị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán, vụ án còn làm rõ vai trò của môi giới Nguyễn Lâm Sơn trong việc kết nối các dòng tiền bất chính.
Theo: Báo Tuổi Trẻ

