Site icon MUC News

Cựu Thủ tướng Pháp kêu gọi Tổng thống Macron từ chức: Khủng hoảng chính trị căng thẳng tột độ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Luxembourg ngày 3/10.(Ảnh: VnExpress)

Cựu Thủ tướng Pháp Edouard Philippe vừa bất ngờ lên tiếng kêu gọi Tổng thống Macron từ chức. Động thái này làm gia tăng áp lực đáng kể lên người đứng đầu nước Pháp.

Lời kêu gọi quyết liệt từ cựu đồng minh: Edouard Philippe muốn Tổng thống Macron từ chức có trật tự

Cựu Thủ tướng Edouard Philippe đã kêu gọi Tổng thống Emmanuel Macron từ chức. Ông là thủ tướng đầu tiên do ông Macron bổ nhiệm (2017-2020). Ông Philippe cho rằng Tổng thống cần chủ động đưa ra quyết định này.

“Tôi không ủng hộ việc từ chức lập tức và đường đột,” ông Philippe nói hôm 7/10. “Nhưng Tổng thống phải chủ động.”

Ông đề nghị ông Macron nên từ chức sau khi Pháp thông qua ngân sách năm tới. Điều này nhằm mở đường cho một cuộc bầu cử sớm có chuẩn bị kỹ lưỡng. Cuộc bầu cử này là cần thiết sau khi chính phủ thứ ba sụp đổ trong vòng một năm.

Ông Philippe lên án “trò chơi chính trị đáng buồn” hiện nay. Ông cho rằng ông Macron phải giúp nước Pháp thoát khỏi khủng hoảng. Ông nhấn mạnh rằng Tổng thống cần đảm bảo tính liên tục của các thể chế.

“Ông ấy phải ra đi một cách có trật tự,” cựu thủ tướng Pháp khẳng định. Ông Philippe đã tuyên bố ý định tranh cử tổng thống vào năm 2027.

Khảo sát cho thấy Philippe có khả năng cao lọt vào vòng hai. Ông có thể đối đầu với ứng viên của đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia. Nếu ông Macron từ chức, cuộc bầu cử mới sẽ diễn ra trong vòng 20-35 ngày.

Gia tăng ap lực và dấu hiệu rạn nứt: Những diễn biến trong khủng hoảng chính trị Pháp

Lời kêu gọi của Philippe là dấu hiệu mới nhất về rạn nứt. Nhiều đồng minh phe trung dung của ông Macron đang dần rời đi. Các thủ tướng tiền nhiệm đều mất chức vì không thể thông qua ngân sách.

Cựu Thủ tướng Gabriel Attal cũng bày tỏ sự khó hiểu. Ông không còn hiểu nổi các quyết định của Tổng thống. Ông Attal cáo buộc ông Macron “muốn níu giữ quyền lực”. Điều này xảy ra dù đảng của ông đã mất thế đa số.

Cuộc khủng hoảng chính trị Pháp bắt nguồn từ bế tắc tài chính. Mức thâm hụt ngân sách của Pháp hiện gần 6% GDP. Con số này vượt gấp đôi giới hạn của Liên minh châu Âu (EU). Nợ công của nước này cũng đã lên mức kỷ lục.

Quốc hội Pháp hiện bị chia thành ba khối lớn. Không khối nào đạt được thế đa số tuyệt đối. Các khối đang tập trung củng cố vị thế cho cuộc bầu cử 2027. Họ ít sẵn lòng thỏa hiệp để thành lập chính phủ.

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy người dân Pháp tin rằng sự từ chức sẽ giúp xoa dịu tình hình. 51% số người được hỏi có chung quan điểm này. Chỉ 26% lo sợ rằng điều đó khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Theo: VnExpress