Site icon MUC News

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng nộp 20 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Bà Hằng trước khi bị khởi tố (Ảnh: Quang Nhật).

Bà Lê Thúy Hằng (55 tuổi), cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), cùng đồng phạm đang bị xét xử vì tham ô và lợi dụng chức vụ; trong giai đoạn điều tra, bà Hằng đã nộp 20 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án liên quan vàng miếng SJC sản xuất trái phép.

Các hành vi sai phạm được cáo buộc

Cụ thể, bà Hằng cùng 4 đồng phạm bị truy tố các tội danh “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Vụ án liên quan tới việc SJC được Ngân hàng Nhà nước giao gia công vàng miếng vàng nguyên liệu nhưng bà Hằng bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình khống để nâng định mức hao hụt, từ đó chiếm đoạt số vàng hao hụt để hưởng lợi cá nhân.

Ngoài ra, bà còn chỉ đạo các bị can lập chứng từ mua vàng bên ngoài với giá cao, bán vàng bình ổn giá không đúng quy định — giữ lại để bán ra thị trường với giá cao hơn nhằm hưởng chênh lệch. Các hành vi này gây thiệt hại tài sản doanh nghiệp hơn 107 tỷ đồng, trong đó thiệt hại do làm trái quy định là khoảng 95,8 tỷ đồng.

Việc kê biên tài sản và khắc phục hậu quả

Trong quá trình điều tra, nhà chức trách đã kê biên nhiều tài sản của bà Hằng và ông Trần Tấn Phát (Phó giám đốc xưởng vàng của SJC), thu giữ hơn 429 lượng vàng. Đồng thời, các bị cáo đã tự nguyện nộp lại tổng hơn 28,4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả — trong đó riêng bà Hằng nộp 20 tỷ đồng.

Phiên toà sơ thẩm dự kiến xét xử ngày 25/9 tại TAND TP. Hồ Chí Minh với 16 bị cáo. Công ty SJC được triệu tập với vai trò vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Bà Hằng có 6 luật sư bảo vệ quyền lợi, cùng với nhiều người khác tham gia tố tụng.

Theo: Dân trí