TP.HCM – VKSND Tối cao truy tố 16 bị can trong vụ dập vàng miếng SJC trái quy định, gây thiệt hại hơn 74 tỷ đồng.
- Tiểu thương kiến nghị lùi thời hạn áp dụng chính sách thuế mới
- Bắt Mạnh “Gỗ” Thanh Hóa vì hối lộ
- Tin nóng: Mỹ cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với công dân Trung Mỹ liên quan ĐCSTQ
Sản xuất vàng miếng trái phép dưới vỏ bọc hợp pháp
VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can liên quan vụ án tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Theo quy định, SJC chỉ được phép gia công vàng miếng móp méo khi có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Quá trình gia công phải chịu sự giám sát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đến sản phẩm hoàn thiện.
Tuy nhiên, từ tháng 8/2022 đến tháng 2/2024, cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng và đồng phạm đã lợi dụng quy trình này để đưa vàng nguyên liệu trái phép vào sản xuất vàng miếng SJC. Nhóm bị can mua vàng nguyên liệu từ nhiều tiệm vàng, bí mật đưa vào xưởng sản xuất. Khi Tổ giám sát bàn giao vàng hợp pháp, nhóm này báo lỗi kỹ thuật, tráo vàng nguyên liệu để cán và dập thành vàng miếng. Sau khi Tổ giám sát rời đi, số vàng này được tiêu thụ ra thị trường; thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Thủ đoạn tinh vi và số tiền chênh lệch khổng lồ
Điều tra cho thấy nhóm này đã 56 lần tổ chức sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái phép. Vàng miếng được bán cho nhiều tiệm vàng ở TP.HCM và chi nhánh SJC Hải Phòng. Cựu Tổng giám đốc Lê Thúy Hằng hưởng lợi hơn 64 tỷ đồng; Trần Tấn Phát – Phó giám đốc xưởng vàng – hưởng lợi hơn 6,1 tỷ đồng. Các bị can khác nhận tiền chênh lệch từ 600 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng.
Vụ án gây thiệt hại hơn 74 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Theo: Vietnamnet