Site icon MUC News

Đà Nẵng đối mặt nguy cơ sạt lở núi trong mùa mưa bão

Đường dẫn vào thôn Z’Lao (xã Tây Giang, TP Đà Nẵng) bị sạt lở nặng. (Ảnh: Nguyễn Tín/Đại Đoàn Kết).

Đà Nẵng có nhiều khu vực miền núi dốc cao, từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa bão, người dân sống dưới chân núi lại nơm nớp lo âu.

Tuyến đường bị chia cắt sau bão số 10

Ngày 28/9, do ảnh hưởng bão số 10, tuyến đường độc đạo vào thôn Z’Lao (xã Tây Giang) bị sạt lở hơn 15m taluy dương. Đây là con đường duy nhất phục vụ 46 hộ dân. Ngay trong ngày, đơn vị thi công đã khẩn trương san ủi, thông tuyến. UBND xã đặt biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm, nhắc nhở bà con đề phòng sạt lở.

Không chỉ thôn Z’Lao, toàn xã Tây Giang có tới 24 tuyến giao thông trọng yếu nằm trong vùng nguy cơ. Trong đó có tuyến ĐT.606 và 23 tuyến đường xã, liên xã, nông thôn. Tại thôn A’ur (xã Avương), từ tối 26 đến sáng 28/9, nước dâng cao, cây đổ chắn đường khiến 12 người dân phải ở lại trung tâm xã. Chính quyền đã kịp thời kiểm tra, động viên và lên phương án phòng chống thiên tai.

Nỗi lo thường trực của người dân dưới chân núi

Tại tổ dân phố A Duông (xã Đông Giang), ông A Lăng Lay chia sẻ: “Tôi ở đây lâu năm rồi, cứ mưa bão là phải di dời xuống trạm y tế xã để trú tạm. Bà con chỉ mong Nhà nước sớm hỗ trợ tái định cư hoặc xây kè chắn để yên tâm sinh sống, bởi phần lớn nhà đều tựa vào vách núi, nguy cơ sạt lở rất lớn”.

Ông BNướch Ngang, Tổ trưởng tổ dân phố A Duông, lo ngại: “Trời mưa mà đỉnh núi phía sau đã xuất hiện nhiều vết nứt, nguy cơ sạt lở rất cao. Toàn khu có 15 hộ với 60 nhân khẩu, phần lớn là hộ nghèo, điều kiện nhà ở chật hẹp. Cứ mưa bão đến người dân đều phải lo nơi tránh nạn, bảo đảm an toàn tính mạng”.

Chính quyền khẩn trương tìm giải pháp

Nhiều xã miền núi như Sông Kôn, Hùng Sơn cũng có điểm nguy cơ sạt lở cao, cần sớm di dời dân. Ông Coor Lê – Chủ tịch UBND xã Đông Giang cho biết, xã đã xây dựng đề án phòng chống thiên tai, thường xuyên rà soát các điểm nguy hiểm. Khi có cảnh báo bão lớn, chính quyền vận động bà con rời khỏi vùng nguy cơ, dự trữ lương thực từ 7–10 ngày, chỉ trở về khi an toàn.

Tại xã Sông Vàng, chính quyền đã vận động di dời được 4 hộ đến nơi an toàn. Tuy nhiên, còn 6 hộ chưa đủ điều kiện xây nhà mới nên vẫn bám trụ. Ông Phạm Kim Thông – Trưởng phòng Kinh tế xã cho biết, mỗi khi có mưa lớn, lực lượng địa phương trực tiếp vận động các hộ tạm trú trong nhà kiên cố hoặc trường học để đảm bảo an toàn.

Ở xã Hùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Kỳ cảnh báo nguy cơ sạt lở mặt bằng rất cao, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân. Địa phương kiến nghị thành phố sớm bố trí kinh phí xây kè taluy âm và đầu tư kè rọ đá dưới chân đường ĐH4 để bảo đảm giao thông.

Ông Đỗ Hữu Tùng – Chủ tịch UBND xã Sông Kôn cho hay, xã đã phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng kiểm tra điểm sạt lở tại thôn Pho, đồng thời có tờ trình xin hỗ trợ phương án lâu dài. Chính quyền kiến nghị thành phố đầu tư kè chống sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Theo: Đại Đoàn Kết