Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng, gần 3.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp. Nhiều tuyến đường bị chia cắt và một học sinh lớp 3 tử vong do đuối nước.
- Lời khai của nhóm trộm chó thủ sẵn bột ớt để chống trả
- Hóa chất đức giang: Tăng trưởng lợi nhuận và nợ
- Bệnh vảy nến và những biến chứng nguy hiểm ít ai ngờ
Mưa lớn gây thiệt hại nặng tại miền núi
Từ đêm 25 đến chiều 26/10, mưa lớn kéo dài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã gây sạt lở và ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều xã miền núi phía Tây Nam. Theo báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý Tài nguyên nước và Thủy lợi, lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, có nơi vượt 600mm. Mưa lớn khiến sạt lở đất xảy ra trên diện rộng, mực nước sông dâng cao, nhiều khu vực bị chia cắt và hàng nghìn người dân phải sơ tán đến nơi an toàn.
Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ dự báo từ nay đến 29/10, Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200–400mm, có nơi vượt 500mm. Mực nước trên sông Vu Gia – Thu Bồn dâng nhanh, nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất.
Nhiều tuyến giao thông trọng yếu đã bị sạt lở nghiêm trọng. Tại Quốc lộ 40B, đoạn Km121+850 xuất hiện sạt taluy dương khoảng 500m³; ĐT.606 sạt tại Km65+100 với khoảng 600m³; Quốc lộ 14B sạt tại Km1+300, đất đá tràn xuống lấp rãnh thoát nước.
Ở khu vực miền núi, các tuyến đường huyện và liên thôn như ĐH1, ĐH2, ĐH3, ĐH7, ĐH8 đều bị sạt lở nặng. Xã Phước Chánh ghi nhận 22 vị trí sạt lở lớn, khối lượng hơn 10.000m³ đất đá, làm tê liệt giao thông giữa các thôn. Tuyến ĐH1 bị xói lở hơn 300m mặt đường, nhiều khu vực ngập từ 0,5 đến 1m.
Xã Trà Linh ghi nhận 5.000m³ đất đá sạt tràn mặt đường tại nhiều điểm trên tuyến ĐH7, Tak Ngo – Măng Lùng, Tak Vinh và Quốc lộ 40B đi Tak Lê. Xã Trà Giáp có 16 hộ dân bị nước tràn vào nhà, một trường mẫu giáo bị ngập sâu, tường rào nhà văn hóa bị sập.
Gần 3.000 người dân phải sơ tán
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền Đà Nẵng đã triển khai phương án di dời dân khẩn cấp.
Tính đến 15h ngày 26/10, toàn thành phố đã sơ tán 691 hộ với 2.746 người khỏi các khu vực nguy hiểm. Trong đó, Trà Đốc 141 hộ, Trà Linh 49 hộ, Trà Leng 51 hộ, Trà My 71 hộ, Phước Thành 45 hộ, Trà Giáp 55 hộ và Phước Chánh 80 người.
Lực lượng công an, dân quân và quân đội được huy động túc trực tại các điểm sạt lở, ngầm tràn, cầu yếu, hướng dẫn người dân không di chuyển qua khu vực nguy hiểm. Ban Chỉ huy tiền phương được đặt tại Trung tâm Hành chính thành phố để chỉ đạo trực tiếp công tác ứng phó và cứu hộ.
Nhiều trường học tại Trà Linh, Phước Thành và Trà Giáp đã cho học sinh nghỉ học tạm thời. Các địa phương vùng cao đang thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, dự trữ lương thực, nước sạch và thuốc men để người dân ổn định trong những ngày mưa lũ.
Một học sinh tử vong do đuối nước
Tối 26/10, lãnh đạo xã Trà Tập xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 3 tử vong.
Khoảng đầu giờ chiều, trong lúc trời mưa lớn, em nhỏ chơi trước nhà thì trượt chân ngã, bị cuốn vào ống dẫn nước. Khi được phát hiện và đưa lên, nạn nhân đã không qua khỏi. “Gia đình và chính quyền đang tổ chức lo hậu sự cho cháu bé. Đây là sự cố đau lòng, không ai mong muốn,” lãnh đạo xã cho biết.
Khẩn trương khắc phục hậu quả, ứng phó mưa lớn
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các đơn vị trực ban 24/24, theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai phương án ứng phó.
Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các chủ hồ thủy điện như A Vương, Đăk Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2 theo dõi, điều tiết xả lũ an toàn, cắt giảm lũ cho hạ du.
Lực lượng tại chỗ đang khơi thông cống rãnh, thu dọn cây ngã đổ, nạo vét đất đá để khôi phục tạm thời các tuyến giao thông. Các xã Phước Chánh, Trà My, Trà Linh được tăng cường nhân lực, vật tư, phương tiện để xử lý ách tắc khi điều kiện cho phép.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ nay đến 29/10, Đà Nẵng tiếp tục có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200–400mm, có nơi trên 600mm. Thành phố khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực đèo dốc, suối và vùng trũng; chủ động phối hợp với lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
Theo: Vietnam+

