Site icon MUC News

Đà Nẵng ủng hộ hơn 6 tỉ đồng cho đồng bào vùng bão số 10

Lãnh đạo và đại biểu tham gia phát động ủng hộ đồng bào vùng bão số 10 tại Đà Nẵng (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Sáng 1-10, Thành ủy Đà Nẵng phát động ủng hộ đồng bào vùng bão số 10 và quyết định trích hơn 6 tỉ đồng hỗ trợ các tỉnh Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả thiên tai.

Chung tay sẻ chia với đồng bào vùng bão

Hội nghị sơ kết 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố có sự tham dự của hơn 200 đại biểu là bí thư, chủ tịch 94 xã, phường và đặc khu. Ngay đầu chương trình, ban tổ chức đã kêu gọi toàn thể đại biểu quyên góp ủng hộ bà con các tỉnh Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10 (Bualoi).

Hưởng ứng lời kêu gọi, các đại biểu đã trực tiếp đóng góp ngay tại hội trường. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết thành phố sẽ trích ngay 6 tỉ đồng từ ngân sách để kịp thời chia sẻ khó khăn với đồng bào. “Mục tiêu của chúng ta là giúp bà con nhanh chóng khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống” – ông Triết nhấn mạnh.

Ngoài phần kinh phí từ ngân sách, nhiều cơ quan, đơn vị và cá nhân tại Đà Nẵng cũng đã tự nguyện đóng góp, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân thành phố bên sông Hàn.

Hiệu quả bước đầu của chính quyền 2 cấp

Cùng với nội dung hỗ trợ đồng bào vùng bão, hội nghị còn tập trung đánh giá kết quả sau 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo báo cáo, đến nay toàn thành phố có 2.239 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó 2.109 thủ tục đã được đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trong 3 tháng, các xã, phường đã tiếp nhận 182.661 hồ sơ, trong đó 165.155 hồ sơ trực tuyến và hơn 17.500 hồ sơ qua trực tiếp hoặc bưu chính. Kết quả, hơn 173.000 hồ sơ đã được xử lý, còn lại hơn 9.600 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết.

Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, hiện nay 85% nhiệm vụ cấp quận trước đây đã được chuyển về cấp xã, phường, cùng với nhiều đầu việc từ cấp tỉnh. Điều này tạo áp lực lớn cho cơ sở, vì vậy các địa phương cần thẳng thắn nêu khó khăn, vướng mắc để tìm hướng tháo gỡ, đảm bảo phục vụ người dân tốt hơn.

Việc vừa tích cực cải cách hành chính, vừa chủ động chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng thiên tai cho thấy quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của Đà Nẵng. Thành phố tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới quản lý và chăm lo đời sống nhân dân.

Theo: Tuổi Trẻ