Sáng 17/11/2025, thảo luận tại tổ, đại biểu Dương Minh Ánh (Hà Nội) đề nghị nghiên cứu biên soạn bộ sách giáo khoa điện tử hoàn thành 2030, thí điểm thư viện dùng chung tránh lãng phí, trong khi đại biểu Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) kiến nghị ưu tiên miễn phí sách sớm nhất cho miền núi, dân tộc thiểu số thay vì đô thị lớn
- Vụ xe khách gặp nạn 6 người chết: Chuyến du lịch ám ảnh của đôi vợ chồng mới cưới
- Cáp quang biển – xương sống của AI và Internet toàn cầu
- Chủ hụi biệt tăm khiến hàng chục người kéo đến đòi tiền tại TPHCM
Loạt ý kiến đột phá về sách giáo khoa
Đại biểu Dương Minh Ánh đề xuất thay vì mỗi năm cấp mới sách in rồi bỏ đi, nên cho mượn qua thư viện trường học, đồng thời giao Bộ GD&ĐT nghiên cứu sách giáo khoa điện tử như các nước tiên tiến để tiết kiệm, cập nhật nhanh, lộ trình 2030. Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) lo ngại Bộ GD&ĐT vừa quản lý vừa viết một bộ sách duy nhất dễ thành “kinh điển”, triệt tiêu sáng tạo, nên chỉ cần cung cấp bộ sách dùng chung, không áp đặt “chuẩn” toàn quốc.
Ưu tiên vùng khó và cơ chế tuyển dụng giáo viên
Đại biểu Ma Thị Thúy nhấn mạnh nghịch lý: Đô thị “có điều kiện” được miễn phí sách sớm hơn 4 năm trong khi miền núi, hải đảo cần nhất lại chờ đến 2030, đề nghị đảo ngược thứ tự ưu tiên và thí điểm tủ sách dùng chung từ 2026. Về tuyển dụng, đại biểu Hoàng Văn Cường hoan nghênh giao quyền tuyển dụng trực tiếp cho ngành giáo dục thay cơ quan nội vụ, tạo mặt bằng chất lượng chung, khắc phục thừa thiếu giáo viên, ứng viên không phải “chạy” nộp hồ sơ nhiều nơi.
Theo: Khai Mở

