Trong phiên thảo luận chiều 10/11 về dự thảo Luật Dân số, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ hai con, không giới hạn độ tuổi, đồng thời kiến nghị bổ sung các biện pháp linh hoạt về nghỉ thai sản, hỗ trợ vô sinh và phát triển hệ thống chăm sóc trẻ nhỏ
- Góp tiền mua ma túy sử dụng, hai thanh niên bị Cảnh sát giao thông bắt giữ
- 5 loại hoa thanh lọc không khí làm đẹp và sạch nhà
- Quy định mới: Ai được ưu tiên thuê nhà là tài sản công
Đề xuất hỗ trợ phụ nữ sinh đủ hai con ở tất cả các độ tuổi
Đại biểu Tô Văn Tám (Đoàn Quảng Ngãi) cho rằng, quy định trong dự thảo chỉ hỗ trợ phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi là chưa hợp lý và thiếu công bằng.
Theo ông, nhiều phụ nữ sinh con sau tuổi 35 không phải do chủ đích mà vì những yếu tố khách quan như điều kiện kinh tế, áp lực công việc, hoặc hoàn cảnh cá nhân. Việc giới hạn độ tuổi sẽ tạo ra sự phân biệt không cần thiết.
“Cần sửa quy định theo hướng hỗ trợ phụ nữ sinh đủ hai con ở mọi độ tuổi, đồng thời chú trọng chính sách bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và bình đẳng trong lao động,” ông Tô Văn Tám nhấn mạnh.
Đại biểu cũng đề xuất giao quyền cho địa phương quyết định mức hỗ trợ tùy điều kiện thực tế, thay vì quy định cứng.
Ngoài ra, ông kiến nghị mở rộng đối tượng tham gia thực hiện chính sách dân số, khuyến khích doanh nghiệp cùng chung tay vì nhiều phụ nữ hiện “không dám nghỉ việc do áp lực thu nhập”.
Cần chính sách nghỉ thai sản linh hoạt, tránh tạo rào cản cho lao động nữ
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) đồng tình với việc tăng thời gian nghỉ thai sản thêm một tháng cho phụ nữ sinh con thứ hai, song cảnh báo chính sách này cần được thiết kế linh hoạt để tránh vô tình gây phân biệt giới trong tuyển dụng.
Bà phân tích, khi thời gian nghỉ thai sản kéo dài, nhiều doanh nghiệp sẽ e ngại tuyển dụng hoặc bố trí lao động nữ vào các vị trí quan trọng do lo ngại gián đoạn sản xuất.
Đối với nhóm phụ nữ coi trọng sự nghiệp, quy định này cũng có thể khiến họ ngại sinh con thứ hai do sợ mất cơ hội thăng tiến.
“Cần phân biệt rõ giữa các nhóm ngành nghề, đồng thời có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để họ không bị tăng chi phí sử dụng lao động nữ,” bà đề nghị.
Đại biểu cũng nhấn mạnh việc mở rộng dịch vụ giữ trẻ từ 6 tháng tuổi, tạo điều kiện cho phụ nữ quay lại công việc sớm hơn nếu có nhu cầu.
Bà đồng thời gợi ý mô hình chia sẻ thời gian nghỉ giữa vợ và chồng: “Tổng thời gian nghỉ có thể 7-8 tháng, tùy gia đình phân bổ, vừa đảm bảo chăm sóc con, vừa thúc đẩy bình đẳng giới.”
Khuyến khích sinh đủ hai con bằng các biện pháp thiết thực
Đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên (Tây Ninh) đề nghị rà soát các chính sách dân số theo hướng linh hoạt, chú trọng giải pháp bền vững như phát triển hệ thống nhà trẻ, trường mầm non công lập và tư thục chất lượng.
Theo bà, đây là biện pháp căn cơ giúp phụ nữ yên tâm sinh con và sớm trở lại thị trường lao động.
Bà cũng ủng hộ đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân cho các gia đình sinh đủ hai con – một hình thức hỗ trợ trực tiếp, có tác dụng khuyến khích cao, phù hợp với xu hướng của nhiều quốc gia đang có tỷ suất sinh thấp.
Đề nghị hỗ trợ điều trị vô sinh – bảo đảm quyền làm cha, làm mẹ
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) nêu thực tế hiện nay có khoảng 1 triệu người Việt Nam vô sinh, trong khi chi phí điều trị cao và phạm vi bảo hiểm y tế còn hạn chế.
Ông kiến nghị bổ sung quy định hỗ trợ điều trị vô sinh vào dự thảo Luật Dân số, đồng thời mở rộng chi trả bảo hiểm y tế cho dịch vụ chẩn đoán, điều trị hiếm muộn, nhất là tại các địa phương có mức sinh thấp.
“Duy trì mức sinh thay thế không chỉ là chuyện khuyến khích sinh con, mà còn là trách nhiệm giúp những người muốn sinh nhưng không thể sinh có cơ hội làm cha, làm mẹ,” đại biểu Nguyễn Anh Trí nói.
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cũng đồng tình, cho rằng vô sinh cần được nhìn nhận như một vấn đề y tế bình thường, không kỳ thị, và cần hỗ trợ tài chính, kỹ thuật lẫn tâm lý cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.
Bà nhấn mạnh: “Đây không chỉ là chính sách dân số mà còn là chính sách nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước với quyền sinh sản của công dân.”
Hướng tới chính sách dân số hiện đại, nhân văn và bền vững
Các đại biểu thống nhất cho rằng Luật Dân số mới cần hướng đến mục tiêu kép: duy trì mức sinh thay thế hợp lý, đồng thời bảo đảm quyền, cơ hội và điều kiện an toàn cho phụ nữ trong sinh nở, nuôi dạy con.
Những chính sách này sẽ không chỉ góp phần ổn định cơ cấu dân số mà còn thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển bền vững và hạnh phúc gia đình Việt Nam.
Theo: Nhân Dân

