Site icon MUC News

Đài Loan cảnh báo mức độ quấy rối gia tăng từ phía Trung Quốc

160.000 quân Nga không thể sánh được với 40.000 quân Ukraine! Ba chiến thuật của Ukraine khiến quân Nga chịu thương vong nặng nề Thỏa thuận ngừng bắn Gaza lung lay vì tranh cãi con tin Tổng thống Mỹ thừa nhận CIA đang thực hiện chiến dịch ngầm tại Venezuela. (ẢNh: Bộ Quốc phòng Đài Loan)

Cục An ninh Quốc gia Đài Loan cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tăng hơn 3.000 lượt máy bay xâm nhập vùng phòng không chỉ trong 9 tháng, đồng thời mở rộng hoạt động quân sự quanh đảo.

Gia tăng tần suất và phạm vi quấy rối

Báo cáo ngày 15/10 của Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Đài Loan Thái Minh Ngạn cho thấy, ĐCSTQ đang duy trì chiến thuật “áp lực liên tục” với các hành động bay đêm, vượt qua đường trung tuyến và xâm nhập vùng phòng không. Ông nhận định, đây là phần trong kế hoạch dài hạn nhằm làm suy yếu năng lực phản ứng của Đài Loan và kiểm tra hệ thống phòng vệ của hòn đảo.

Theo thống kê từ Bộ Quốc phòng Đài Loan, chỉ trong 24 giờ từ 14 đến 15/10, có 16 lượt máy bay, 13 tàu chiến và 2 tàu công vụ của ĐCSTQ xuất hiện quanh eo biển. Đài Loan đã lập tức triển khai máy bay và hệ thống tên lửa giám sát sát sao.

Diễn tập quân sự bao vây và chiến tranh tâm lý

Tháng 4/2025, quân đội Trung Quốc thực hiện cuộc tập trận “bao quanh Đài Loan”, với sự góp mặt của tàu sân bay Sơn Đông và đội hình chiến khu miền Bắc. Cuộc diễn tập được đánh giá là mô phỏng tình huống phong tỏa thực tế, đi kèm chiến dịch truyền thông nhằm tác động tâm lý dân chúng Đài Loan.

Trong khi đó, Bắc Kinh còn điều động tàu cảnh sát biển, tàu công vụ và tàu cá dân quân quanh Kim Môn, Đông Sa, từng bước mở rộng “vùng kiểm soát thực tế”. Giới chuyên gia cho rằng mô hình này tương tự chiến thuật của Trung Quốc ở Biển Đông — “vừa đánh vừa đàm” nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền.

Mục tiêu củng cố ảnh hưởng và phô trương sức mạnh

Tháng 6, hai tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông lần đầu huấn luyện chung ở Tây Thái Bình Dương, tiếp cận gần máy bay Nhật Bản chỉ cách 45 mét. Đến tháng 9, ĐCSTQ tổ chức duyệt binh hoành tráng, mời Tổng thống Nga Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, công bố hàng loạt vũ khí mới, thể hiện quyết tâm đối đầu phương Tây.

Ông Thái Minh Ngạn cảnh báo Bắc Kinh đang đẩy mạnh nỗ lực “phi quốc gia hóa” Đài Loan, yêu cầu các nước thân Bắc Kinh không công nhận hộ chiếu Đài Loan và đổi tên văn phòng đại diện. Cơ quan an ninh Đài Loan khẳng định sẽ tăng cường hợp tác quốc tế để ứng phó với chiến lược toàn diện của ĐCSTQ.

Theo: Trí Thức VN