Việc thử nghiệm thành công tàu ngầm nội địa đầu tiên cho thấy quyết tâm của Đài Loan trong việc nâng cao năng lực phòng vệ, đặc biệt khi Trung Quốc liên tục gia tăng các hoạt động quân sự quanh hòn đảo.
- Hà Nội xét xử vụ chỉ đạo hành hung chủ quán cà phê tại khu đô thị Times City
- Bầu trời đầy xương: Viễn cảnh nhân loại bị bỏ lại trong kỷ nguyên máy móc
- Nga đồng ý ngừng bắn một phần ở Ukraine, Tổng thống Trump tuyên bố
Tàu ngầm Narwhal lần đầu thử nghiệm dưới nước
Ngày 29.1, Tập đoàn đóng tàu CSBC của Đài Loan thông báo chiếc tàu ngầm Narwhal đã hoàn tất cuộc thử nghiệm dưới nước đầu tiên trên biển. Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại khu vực nước nông gần cảng Cao Hùng và được đánh giá đạt yêu cầu kỹ thuật ban đầu.
Chương trình tàu ngầm nội địa là một phần trọng tâm trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng phòng vệ của Đài Loan. Dự án được triển khai với sự hỗ trợ công nghệ từ các đối tác phương Tây, phản ánh nỗ lực vượt qua những hạn chế về tiếp cận vũ khí trong môi trường quốc tế nhiều sức ép.
Chiến lược phòng vệ bất đối xứng của Đài Loan
Theo kế hoạch, Đài Loan sẽ đóng tổng cộng 8 tàu ngầm nội địa, trong đó ít nhất 2 tàu dự kiến được đưa vào biên chế từ năm 2027. Chiếc Narwhal có chi phí đầu tư hơn 49 tỉ Đài tệ, sử dụng hệ thống tác chiến do Lockheed Martin cung cấp và trang bị ngư lôi Mark 48 của Mỹ, đồng thời có khả năng tích hợp tên lửa ở các phiên bản tương lai.
Trong những năm gần đây, Đài Loan tập trung xây dựng chiến lược “xung đột bất đối xứng”, ưu tiên các hệ thống linh hoạt nhằm đối phó với đối thủ vượt trội về quy mô. Đáng chú ý, tháng 11.2025, lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức tuyên bố sẽ tăng thêm 40 tỉ USD cho ngân sách quốc phòng, cho thấy quyết tâm củng cố năng lực tự vệ lâu dài.
Theo: Báo Thanh Niên

