Chiều 15/05, tại Đắk Lắk, 50 nhà phao do bạn đọc Dân trí đóng góp sẽ được khởi công nhằm giúp bà con vùng rốn lũ an tâm thích ứng với thiên tai khắc nghiệt.
- Vụ Hậu “pháo”: Tòa hoãn xét đơn kháng cáo của 414 người bị hại
- Bắt quả tang cơ sở y tế Bệnh viện S.I.S xả nước bẩn ra môi trường chưa qua xử lý
- Người phụ nữ tử vong tại nhà riêng ở Quảng Trị, truy tìm chồng cũ
Nhà phao chống lũ và niềm hy vọng của dân nghèo
Ông Trương Công Hương, 63 tuổi, trú tại thôn Định Trung 2, xã Tuy An Bắc, không giấu được sự xúc động khi biết tin dự án sắp được triển khai. Không chỉ riêng gia đình ông, hàng chục hộ dân khác trong khu vực cũng đang ngóng đợi từng ngày để có nơi trú ẩn an toàn. Nỗi lo về những đợt nước dâng cao làm đảo lộn cuộc sống mỗi năm giờ đây đã dần được thay thế bằng niềm phấn khởi.
Theo kế hoạch, lễ khởi công sẽ diễn ra vào chiều 15/05 tại Nhà văn hóa thôn Định Trung 2, đánh dấu sự bắt đầu của một thay đổi lớn cho người dân xã Tuy An Bắc và Đồng Xuân. Đây là những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi nước lũ dâng cao, tuy dòng nước không chảy xiết nhưng lại gây ngập úng dài ngày. Bà con thường xuyên tìm đến trụ sở xã để hỏi thăm về tiến độ với mong muốn sớm có nhà trước mùa mưa.
Đại diện chính quyền địa phương nhấn mạnh tính cấp thiết của công trình sau trận lũ lịch sử vào tháng 11/2025. Việc lắp ráp các căn nhà phao được kỳ vọng sẽ hoàn thành sớm để người dân có nơi tránh trú an toàn, giúp họ yên tâm lao động sản xuất. Dự án không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho những người dân vùng “rốn lũ.
Cơ chế vận hành giúp bảo vệ tính mạng và tài sản
Dự án có tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng, trong đó bạn đọc báo Dân trí đóng góp 1,75 tỷ đồng, phần còn lại do hai xã Tuy An Bắc và Đồng Xuân đối ứng. Cụ thể, xã Tuy An Bắc sẽ được nhận 30 căn và xã Đồng Xuân là 20 căn. Đây là kết quả từ sự chung tay của cộng đồng nhằm giải quyết bài toán an cư tại các vùng ngập sâu của tỉnh Đắk Lắk.
Mô hình này đã chứng minh tính hiệu quả tại các vùng tâm lũ của Quảng Bình và Quảng Trị trước đây. Thiết kế của nhà phao cho phép công trình tự nổi lên theo mực nước và trở về vị trí cũ khi lũ rút. Mỗi căn nhà có sức chứa từ 8 đến 10 người cùng các tài sản thiết yếu, giúp người dân không còn phải sống trong cảnh thấp thỏm mỗi khi mùa mưa về.
Trước đó, cộng đồng cũng đã dành nhiều sự quan tâm cho Đắk Lắk thông qua các khoản hỗ trợ khắc phục thiệt hại và tặng máy lọc nước cho học sinh. Sự đồng hành của các nhà hảo tâm giúp phủ kín nhà phao tại các vùng xung yếu, tạo điểm tựa vững chắc để bà con chủ động thích ứng với thiên tai,. Đây là bước đi quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng an toàn trước những biến đổi khắc nghiệt của thời tiết.
Theo: Báo Dân trí

