Site icon MUC News

Đâm ba người sau khi gặp lại người tình cũ tại TPHCM

Bị cáo Thê tại tòa. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Ngày 12/6, Tòa án TPHCM xét xử Đặng Văn Thê, 62 tuổi, vì dùng kéo đâm ba phụ nữ bị thương sau mâu thuẫn tình cảm vào tháng 9/2024 tại phường Tân Bình.

Đâm người tại TPHCM và diễn biến vụ việc do mâu thuẫn tình cảm

Khoảng tháng 5/2022, bị cáo Đặng Văn Thê bắt đầu chung sống như vợ chồng với bà Huỳnh Diễm Kh. tại phường An Phú Đông, TPHCM. Tuy nhiên, mối quan hệ này chỉ kéo dài đến tháng 8/2024 thì phát sinh nhiều mâu thuẫn gay gắt. Bà Kh. sau đó quyết định chấm dứt tình cảm và chuyển về sinh sống cùng con gái là chị Nguyễn Huỳnh Yến N. tại phường Tân Bình.

Đến ngày 18/9/2024, Thê tìm đến nơi ở mới của bà Kh. để nói chuyện và giải quyết vướng mắc. Tại đây, bà Kh. đã đưa cho Thê một chiếc kính mắt để làm vật kỷ niệm cho mối quan hệ cũ. Chứng kiến sự việc, chị N. đã lên tiếng ngăn cản hành động của mẹ mình, dẫn đến việc tranh cãi nảy lửa xảy ra giữa chị và Thê ngay tại chỗ.

Thấy tình hình căng thẳng, bà Võ Thị H., chủ sạp trái cây nơi bà Kh. làm việc, đã yêu cầu Thê rời đi và dọa báo lực lượng chức năng. Trong cơn tức giận không kiềm chế được, Thê đã dùng một mảnh kéo tấn công liên tiếp vào bà H. gây thương tích 36%. Sau đó, bị cáo tiếp tục đâm bà Kh. và chị N., khiến hai người này lần lượt bị tổn thương cơ thể 1% và 4%.

Phiên tòa xét xử và quyết định trả hồ sơ điều tra

Ngay sau khi thực hiện hành vi bạo lực, Đặng Văn Thê đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đến ngày 19/9/2024, bị cáo này đã đến cơ quan công an tại tỉnh Bạc Liêu để trình diện và đầu thú. Tại đây, Thê đã thừa nhận toàn bộ hành vi tấn công của mình đối với ba nạn nhân và bày tỏ sự hối hận về những gì đã xảy ra.

Sáng ngày 12/6/2026, Tòa án Nhân dân TPHCM đã mở phiên tòa để xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Văn Thê về tội Giết người. Bị cáo xuất hiện tại tòa để đối diện với các cáo buộc về hành vi gây thương tích nghiêm trọng cho các nạn nhân. Phiên tòa thu hút sự chú ý của dư luận do tính chất bạo lực bột phát từ những mâu thuẫn trong đời sống tình cảm,

Trong quá trình xét hỏi và đối chất tại tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy hồ sơ vụ án vẫn còn một số tình tiết quan trọng cần được làm rõ thêm. Để đảm bảo tính khách quan và thực hiện đúng quy trình pháp lý, tòa đã đưa ra quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung. Việc làm rõ các chi tiết này là cần thiết trước khi cơ quan xét xử đưa ra phán quyết cuối cùng đối với bị cáo.

Bạch Xoan (tổng hợp).