Site icon MUC News

Đàm phán ngừng bắn Hamas – Israel có dấu hiệu khởi sắc

Binh sĩ và xe quân sự Israel áp sát biên giới Dải Gaza ngày 27/5/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hamas tăng cường liên lạc với Ai Cập, Qatar; Mỹ lạc quan về tiến triển ngừng bắn trong khi tình hình nhân đạo tại Gaza tiếp tục xấu đi

Hamas nối lại liên lạc với các bên trung gian

Ngày 25/6, ông Taher al-Nunu, một lãnh đạo cấp cao của Hamas tại Dải Gaza, xác nhận các cuộc trao đổi với Ai Cập và Qatar đang gia tăng về tần suất. Tuy nhiên, ông cho biết hiện Hamas vẫn chưa tiếp nhận bất kỳ đề xuất mới nào liên quan đến một thỏa thuận ngừng bắn chính thức với Israel.

Xung đột giữa hai bên đã bước sang tháng thứ 21, khiến khu vực này tiếp tục rơi vào vòng xoáy bạo lực và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Mỹ nhận định có tiến triển lớn

Phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại La Haye (Hà Lan), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông nhận thấy có “tiến triển lớn” trong nỗ lực hòa giải giữa Hamas và Israel. Washington hiện tiếp tục phối hợp với các quốc gia trung gian như Ai Cập và Qatar nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến sự.

Sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 tuần chấm dứt mà không có kế hoạch tiếp nối, Israel đã nối lại các hoạt động quân sự tại Gaza từ ngày 18/3. Hành động này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo sâu sắc.

Cuba và Liên Hợp Quốc kêu gọi hành động nhân đạo

Ngày 24/6, Cuba kêu gọi thiết lập hành lang nhân đạo khẩn cấp để đảm bảo hàng viện trợ có thể tiếp cận Dải Gaza. Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez cho biết các cuộc không kích và chiến dịch quân sự đang làm gián đoạn nỗ lực của Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo quốc tế.

Tổng Ủy viên UNRWA, ông Philippe Lazzarini, cảnh báo tài chính của tổ chức này đang “gần cạn kiệt”. Ông nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần khẩn trương hành động để hỗ trợ nhân đạo, thúc đẩy ngừng bắn và thả con tin trong khuôn khổ điều phối của Liên Hợp Quốc.

Theo: Tin Tức