Site icon MUC News

Đánh ghen rạch mặt ở Đồng Tháp: Cán bộ công chức tấn công bằng dao rọc giấy

Hiện trường vụ đánh ghen. (Ảnh: Khai Mở)

Cán bộ Lê Huỳnh Anh đến nhà N.T.H.Tr rạch mặt bằng dao rọc giấy sau lời chồng thách thức. Vụ việc tại xã Long Hưng, nghi phạm bị tạm giữ

Nguyên nhân dẫn đến hành vi

Vào tối ngày 25/10, khi đang tham gia buổi nhậu vui vẻ tại nhà bạn ở phường Trung An, Lê Huỳnh Anh bất ngờ gọi điện cho chồng B.K.G. để kiểm tra. Trong cuộc gọi, anh G. thẳng thắn thông báo đang ngồi nhậu tại nhà bạn gái N.T.H.Tr ở xã Long Hưng và còn thách thức vợ đến tận nơi nếu có vấn đề. Lời nói công khai ngoại tình kèm theo sự khiêu khích này đã châm ngòi cho cơn giận dữ của Huỳnh Anh, khiến chị không thể suy nghĩ tỉnh táo.

Huỳnh Anh lập tức hành động bằng cách thuê taxi chở mình cùng hai người bạn đến địa chỉ được chồng cung cấp. Trên đường đi, chị chuẩn bị dao rọc giấy như một biện pháp cực đoan để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến nơi, cảnh tượng chồng ngồi nhậu thân mật với chị Tr. và vài người khác càng làm tăng thêm sự bức xúc, dẫn đến hành vi bạo lực ngay lập tức mà không có sự can thiệp kịp thời từ bạn bè đi cùng.

Hành động của cơ quan chức năng

Tại hiện trường, Huỳnh Anh rút dao rọc giấy rạch nhiều nhát vào mặt nạn nhân, gây thương tích nặng nề ở vùng mặt, đầu, vai và tình trạng mất máu nghiêm trọng. Nạn nhân ngã quỵ, mọi người hoảng hốt can ngăn cuộc giằng co giữa vợ chồng, sau đó nhanh chóng đưa chị Tr. đến bệnh viện để cấp cứu khẩn cấp, tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Công an xã Long Hưng tiếp nhận thông tin, nhanh chóng cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường, ghi chép biên bản đầy đủ và phối hợp với cơ sở y tế giám định thương tích. Trong buổi làm việc đầu tiên, Huỳnh Anh khai nhận toàn bộ sự việc, cho rằng ghen tuông là nguyên nhân chính. Là cán bộ công chức tại phường ở Đồng Tháp, chị bị tạm giữ để điều tra thêm về hành vi cố ý gây thương tích. Công an tỉnh Đồng Tháp cùng đơn vị địa phương đang nỗ lực hoàn thiện hồ sơ pháp lý, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp nhằm giáo dục và phòng ngừa các trường hợp tương tự trong cộng đồng.

Theo: Khai Mở